Rộn Tết sớm bản vùng biên

(Baonghean.vn) - Thi bắn nỏ, kéo co, thi ẩm thực, giao lưu văn nghệ... là những hoạt động nằm trong chương trình “Xuân về cùng bản” được UBND huyện Anh Sơn tổ chức tại bản vùng biên Cao Vều xã Phúc Sơn.
Ảnh: Thái Hiền
Chương trình "Xuân về cùng bản" ở Cao vều, xã Phúc Sơn (Anh Sơn) là một hoạt động nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa vùng biên, mang lại một cái Tết sớm cho bà con qua đó gắn chặt tình đoàn kết, chung lo xây dựng bản làng phát triển, no ấm, văn minh, góp phần giữ gìn an ninh biên giới. Ảnh: Thái Hiền
Ảnh: Thái Hiền

Bản Cao Vều có 400 hộ, 1.300 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Thái. Những năm gần đây đời sống bà con bản vùng biên đã đổi thay rõ rệt. Năm nay, vụ xuân bà con hoàn thành sớm, nên có nhiều thời gian để vui xuân đón tết. Ảnh: Thái Hiền

 
Ảnh: Thái Hiền
Ngoài các môn thi đấu bóng chuyền, kéo co, nhiều môn thi mang màu sắc riêng của đồng bào như bắn nỏ, ném còn... cũng đã được tổ chức. Ảnh: Thái Hiền
 
Ảnh: Thái Hiền
Không khí Tết cổ truyền được hiện rõ qua phần thi ẩm thực. Theo đó các món ăn riêng có của đồng bào như cơm lam, canh ột, bánh sừng trâu... đã được các đội thi thể hiện. Ảnh: Thái Hiền
 
Ảnh: Thái Hiền

Tại chương trình, các điệu khắp, điệu nhuôn, tiếng chày khắc luống không thể thiếu. Ảnh: Thái Hiền

 
Ảnh: Thái Hiền
Kết thúc chương trình, mọi người cùng quây quần bên chum rượu cần càng làm cho không khí ngày xuân thêm rộn ràng và Tết dường như đã đến rất gần. Ảnh: Thái Hiền

Tin mới