Ronaldo lại ghi bàn, Bồ Đào Nha vào bán kết với vị trí đầu bảng A

CR7 có bàn thứ hai tại Cup các Liên đoàn châu lục, đồng thời giúp Bồ Đào Nha đánh bại New Zealand với tỷ số 4-0.

Bàn thắng: Ronaldo 33' phạt đền, Bernardo Silva 38', Andre Silva 80', Nani 90'

Cristiano Ronaldo là người mở đầu cho chiến thắng của Bồ Đào Nha. Ngôi sao mang áo số 7 sút thành công quả phạt đền ở phút 33, sau tình huống hậu vệ New Zealand cản trái phép trong vòng cấm đối với Danilo.

Đây là bàn thứ hai mà Ronaldo ghi được tại Cup các Liên đoàn châu lục 2017. Ba ngày trước, CR7 là tác giả bàn duy nhất giúp Bồ Đào Nha đánh bại chủ nhà Nga với tỷ số 1-0.

ronaldo-lai-ghi-ban-bo-dao-nha-vao-ban-ket-voi-vi-tri-dau-bang-a

Ronaldo (trái) tiếp tục "nhả đạn" đưa đội bóng tiến lên phía trước. Ảnh: Reuters

Với đẳng cấp hơn hẳn so với New Zealand, Bồ Đào Nha tiếp tục chơi ép sân sau bàn mở tỷ số. CĐV đội đương kim vô địch Euro chỉ phải chờ thêm năm phút để được chứng kiến bàn thứ hai. Cầu thủ lập công là Bernardo Silva, với cú đệm bóng cận thành chính xác từ quả tạt của Eliseu.

New Zealand hầu như không tổ chức được pha tấn công nguy hiểm nào về phía khung thành Bồ Đào Nha. Ngay cả khi Ronaldo rời sân ở phút 67, đội vô địch châu Đại dương vẫn tỏ ra quá yếu để ghi bàn.

Giống như những gì diễn ra trong 45 phút đầu, Bồ Đào Nha kết thúc hiệp hai bằng một cú đúp bàn thắng. Tiền đạo Andre Silva là người nâng tỷ số lên 3-0 khi đi bóng qua cả hàng thủ New Zealand và tung cú sút chéo góc ở phút 80. Chừng 10 phút sau đó, Nani đảo bóng trước khi thực hiện pha dứt điểm chân trái ấn định kết quả 4-0.

ronaldo-lai-ghi-ban-bo-dao-nha-vao-ban-ket-voi-vi-tri-dau-bang-a-1

New Zealand (áo trắng) không thể đua tài với những cầu thủ Bồ Đào Nha giàu kinh nghiệm. 

Chiến thắng đậm ở trận đấu cuối vòng bảng không chỉ giúp Bồ Đào Nha vào bán kết, mà còn đem lại vị trí dẫn đầu. Nhờ hiệu số bàn thắng bại là +5, Bồ Đào Nha xếp nhất bảng A.

Mexico có cùng bảy điểm nhưng rơi xuống thứ hai do chỉ có hiệu số +2. Trong trận cùng giờ, đội bóng vùng CONCACAF thắng chủ nhà Nga với tỷ số 2-1.

Nga chỉ có ba điểm sau ba lượt trận, qua đó phải xếp thứ ba bảng A. Đội chủ nhà cùng New Zealand phải dừng bước sớm tại Cup các Liên đoàn châu lục.

Bồ Đào Nha sẽ gặp đội xếp thứ hai bảng B ở bán kết. Trong khi đó, Mexico sẽ gặp đội nhất bảng. Các vị trí trong bảng B sẽ được quyết định trong loạt đấu tối 25/6.  

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới