Ronaldo phá kỷ lục tồn tại 62 năm; Paul Pogba làm đội trưởng Quỷ đỏ?

(Baonghean.vn) - Ronaldo phá kỷ lục tồn tại 62 năm; Xác định 2 đội vào vòng 1/8, 3 đội bị loại; Tuyển Đức căng thẳng tột độ, cầu thủ đòi HLV Loew "trảm" Oezil; Paul Pogba làm đội trưởng Quỷ đỏ... là những thông tin bóng đá quốc tế được cập nhật hôm nay.

Ronaldo phá kỷ lục tồn tại 62 năm với bàn thắng vào lưới Morocco

Thủ quân tuyển Bồ Đào Nha vượt qua kỷ lục 84 bàn cho đội tuyển quốc gia ở khu vực châu Âu do Ferenc Pukas nắm giữ từ năm 1956.

Ronaldo vẫn chinh phục đỉnh cao dù bước sang tuổi 33. Ảnh:FIFA.

Ronaldo vẫn chinh phục đỉnh cao dù bước sang tuổi 33. Ảnh:FIFA

Pha lập công duy nhất của Ronaldo vào lưới Marocco không chỉ mang về chiến thắng cho Bồ Đào Nha mà còn nâng chân sút này lên tầm cao mới. Ronaldo lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất cho một đội tuyển ở châu Âu với thành tích 85 bàn.

Kỷ lục cũ được huyền thoại của bóng đá Hungary là Ferenc Pukas lập nên từ năm 1956 với 84 bàn. Ông cũng là ngôi sao lừng danh trong thế hệ giúp Real Madrid  thống trị châu Âu vào thập niên 50 thế kỷ 20.

Trong số năm người đứng sau Ronaldo, có bốn người đã giải nghệ, gồm Pukas (Hungary, 84 bàn), Sandor Kocsis (Hungary, 75), Mirosalv Klose (Đức, 71), Gerd Muller (Tây Đức, 68). Người còn lại, Robbie Keane của CH Ireland, không còn thi đấu đỉnh cao, và đang có 68 bàn.

Ronaldo đã có bốn pha lập công ở World Cup 2018 và tiếp tục dẫn đầu danh sách Vua phá lưới. Đứng ngay sau Ronaldo là cựu đồng đội ở Real, tiền vệ Denis Cheryshev của tuyển Nga với ba bàn. 

Ở cấp độ thế giới, Ronaldo chỉ kém huyền thoại châu Á Ali Daei, người ghi 109 bàn cho đội tuyển Iran giai đoạn 1993-2006.

Tuyển Đức căng thẳng tột độ, cầu thủ đòi HLV Loew "trảm" Oezil

Đội tuyển Đức đang rơi vào tình trạng căng thẳng chưa từng thấy. Các cầu thủ được cho là đã tổ chức một nói chuyện thẳng thắn với ban huấn luyện, họ muốn "trảm" Mesut Oezil.

Đây là tin tức được tờ The Telegraph khẳng định. Một cuộc nói chuyện thẳng thắn ngay tại trại tập trung của ĐT Đức đã diễn ra giữa một nhóm cầu thủ và ban huấn luyện đội tuyển bao gồm HLV Joachim Loew và quản lý Oliver Bierhoff.

Tuyen Duc cang thang tot do, cau thu doi HLV Loew "tram" Oezil hinh anh 3
Mesut Oezil được cho là sẽ bị "trảm" trong trận đấu với Thụy Điển. Ảnh:Reuters

Cuộc nói chuyện bất thường này được cho là để nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng đang lan rộng sau khi Đức bất ngờ để thua Mexico 0-1 trong trận ra quân và đứng trước nguy cơ phải dừng bước ngay sau vòng bảng nếu tiếp tục thất bại trước Thụy Điển.

Trong cuộc nói chuyện, nhóm cầu thủ Đức được cho là đã yêu cầu HLV Joachim Loew "trảm" Mesut Oezil. Tiền vệ số 10 gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã chơi không tốt trong trận thua Mexico, và các đồng đội muốn ông Loew dùng một tiền vệ khác thay thế anh.

Cuộc nói chuyện mà tờ The Telegraph miêu tả là "không có nắm đấm nào được tung ra" này đã được xác nhận bởi thủ thành đội trưởng Manuel Neuer, "Trong suốt chín năm qua, tôi chưa từng thấy cuộc trò chuyện nào thẳng thắn thế", Neuer thừa nhận.  

Xác định 2 đội vào vòng 1/8, 3 đội bị loại

Ronaldo phá kỷ lục tồn tại 62 năm; Paul Pogba làm đội trưởng Quỷ đỏ? ảnh 3

Sau loạt trận diễn ra đêm 20/6 và rạng sáng 21/6, World Cup 2018 đã chính thức xác định được 2 đội vào vòng 1/8, trong khi có 3 đội sớm phải dừng cuộc chơi.

Ở loạt trận này, Uruguay tiếp tục trải qua trận đấu khó khăn và phải nhờ đến bàn thắng của Luis Suarez mới giành chiến thắng 1-0 trước Saudi Arabia.

Chiến thắng này cũng đã khiến cho bảng A tại giải đấu năm nay sớm ngã ngũ. Uruguay và Nga đã giành vé vào vòng knock-out, trong khi Saudi Arabia và Ai Cập bị loại.

Tại lượt trận cuối, Nga và Uruguay sẽ quyết đấu để phân định ngôi nhất nhì bảng, còn Saudi Arabia và Ai Cập sẽ chiến đấu vì danh dự. Trong khi đó, ở bảng B, Cristiano Ronaldo lại sắm vai người hùng để giúp Bồ Đào Nha giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Maroc. Cùng với Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cũng giành chiến thắng 1-0 trước Iran nhờ bàn thắng may mắn của Diego Costa.

Với kết quả này, ngôi đầu bảng Ba hiện đang được chia đều cho Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha (cùng có 4 điểm). Iran xếp sau với 3 điểm trong khi Maroc đã bị loại khi chưa có điểm nào.

MU chuẩn bị thông báo ký Fred

Nguồn Sky Sport loan báo, tiền vệ Fred dự kiến sẽ được thông báo là cầu thủ MU vào hôm nay.
MU,Fred,Paul Pogba
MU dự kiến giới thiệu tân binh Fred vào hôm nay.

MU đã thỏa thuận mua Fred của Shakhtar Donetsk từ vài tuần trước với giá 52 triệu bảng. Anh chính là "bom tấn" đầu tiên của Quỷ đỏ trong phiên chợ hè 2018 này.

Fred cũng đã đến trung tâm huấn luyện Carrington của MU tiến hành kiểm tra y tế. Tuy nhiên, do còn vài điều khoản cá nhân giữa đôi bên chưa được chốt, cùng với việc Fred chờ xin giấy phép hành nghề ở Anh, nên MU vẫn chưa chính thức giới thiệu Fred. 

Và theo thông tin mới nhất từ Sky Sport thì dự kiến hôm nay, 21/6, MU sẽ chính thức xác nhận Fred là người của mình. 

Paul Pogba được tiến cử làm đội trưởng Quỷ đỏ

Huyền thoại Bryan Robson đã tiến cử Paul Pogba làm đội trưởng MU mùa tới, sau khi lão tướng Michael Carrick giải nghệ vào cuối mùa.

MU,Fred,Paul Pogba
Pogba được tiến cử làm đội trưởng MU.

Báo chí Anh cho hay, Mourinho cân đo đong đếm 2 ứng viên rút gọn là Matic và De Gea, khi mà Valencia cũng đã lớn tuổi. Tuy nhiên, theo huyền thoại Robson, nhà cầm quân người Bồ nên trao trọng trách ấy cho Paul Pogba.

Ông nói với tờ M.E.N: "Chris Smalling đã làm tốt khi được giao làm đội trưởng trong những thời điểm quyết định hồi năm ngoái. Valencia cũng đã nhiều lần đeo băng thủ quân mùa vừa qua. Nhưng tôi nghĩ có lẽ Mourinho nên trao nhiệm vụ ấy cho một người như Paul Pogba.

Với trọng trách được trao, cậu ấy sẽ trưởng thành hơn và chơi "bốc" hơn. Tôi nghĩ Paul có khả năng lãnh đạo..." 

Tin mới