Ronaldo sẽ đá vị trí sở trường ở Juventus; M.U đón thêm tin dữ

(Baonghean.vn) - Ronaldo sẽ đá vị trí sở trường ở Juventus; M.U đón thêm tin dữ; Ibra công khai xin lỗi fan M.U vì lý do bất ngờ; Atletico chiêu mộ Gelson theo dạng CNTD... là những thông tin thể thao quốc tế mới cập nhật.

Ronaldo sẽ đá vị trí sở trường

"Cristiano Ronaldo sẽ chơi ở vị trí cậu ấy đã chơi, ở phần sân tấn công. Cậu ấy sẽ ghi bàn như vẫn làm", Allegri tuyên bố sau khi Juventus đánh bại Bayern 2-0 ở giải giao hữu IC Cup. Giải này Ronaldo không tham gia. 

Ronaldo sẽ phải cạnh tranh vị trí với những tiền đạo hàng đầu tại Juventus. Ảnh: EPA.

Ronaldo sẽ phải cạnh tranh vị trí với những tiền đạo hàng đầu tại Juventus. Ảnh: EPA

Theo báo chí Italy, Ronaldo sẽ tập trung cùng Juventus vào ngày 30/7 để chuẩn bị cho mùa giải mới. 

Trong trận đấu với Bayern vừa qua, cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của Juventus là tiền đạo 21 tuổi Andrea Favilli - người vừa được mua về từ Ascoli. Favilli cũng có sở trường đá trung phong cắm, vị trí Ronaldo thường xuyên đảm nhận trong mùa giải trước tại Real. Tuy nhiên, Allegri xác nhận Favilli nhiều khả năng sẽ được đem cho mượn trong bối cảnh Juventus thừa mứa tiền đạo.

"Favilli là một cầu thủ trẻ có tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy sẽ gia nhập một đội bóng khác ở Serie A, đó là Genoa", Allegri nói.

M.U đón thêm tin dữ

Chú thích ảnh

Chỉ mới trải qua 3 trận giao hữu trên đất Mỹ nhưng M.U đã chịu tổn thất nặng nề. Đã có nhiều trụ cột của đội bóng dính chấn thương. Đầu tiên, Antonio Valencia gặp vấn đề về bắp chân. Valencia nguy cơ nghỉ thi đấu 1 tháng, tức anh sẽ bỏ lỡ một số trận cầu đầu mùa giải Premier League cùng M.U. Theo truyền thông anh, HLV Mourinho phải gọi Ashley Young rút ngắn kỳ nghỉ sau World Cup 2018 để tới Mỹ hội quân cùng đội bóng.

Mới đây, tới lượt Nemanja Matic chấn thương trong lúc tập luyện. HLV Mourinho cho biết tiền vệ người Serbia sẽ vắng mặt trong trận đấu với Liverpool ở ICC Cup ngày 29/7 tới.

Chelsea chắc chắn bán Willian cho MU

Barca đã rất muốn có được Willian, nhưng việc Chelsea hét giá lên tới 70 triệu bảng khiến đội chủ sân Nou Camp bỏ cuộc. Trước đó, gã khổng lồ Tây Ban Nha, có 3 lần chào giá, trong đó lần cuối cùng là 55 triệu bảng.

MU chắc chắn có Willian, Liverpool đón thêm tân binh
Martial đã rời khỏi tour du đấu MU, nhiều tin đồn ra đi. Mourinho sắp thỏa nguyện tái ngộ trò cũ Willian.

Tuy nhiên, khi biết Barca bỏ cuộc, nỗ lực để ký hợp đồng với Malcom của Bordeaux, đại diện Chelsea đã liên lạc với nhà vô địch La Liga và hạ giá bán Willian! Dù vậy, Barca đã kịp "cướp" Malcom khỏi tay AS Roma khó tin, với khoản phí 41 triệu euro, bao gồm cả các khoản thưởng phụ thuộc vào phong độ, thành tích...

Việc Chelsea chủ động hạ giá cho thấy việc bán Willian là có trong kế hoạch của đội bóng áo xanh. Vì thế, Barca tin Willian sẽ gia nhập MU trong những ngày tới đây.

Hơn ai hết, Mourinho thèm tái ngộ Willian ở Old Trafford từ lâu, chỉ là Chelsea chưa chịu nhả người mà thôi. Và theo các nguồn tin, vì đang rất khổ sở với việc mua sắm khó khăn, MU sẵn sàng trả đúng như con số Chelsea mong muốn - 70 triệu bảng để có được Willian.

Atletico chiêu mộ Gelson theo dạng CNTD

Gelson Martins là một trong những tài năng trẻ hứa hẹn hàng đầu bóng đá Bồ Đào Nha hiện tại. Việc sở hữu viên ngọc thô này là khát khao không dễ đạt được của nhiều CLB lớn. Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi Atletico lại vừa sở hữu được tiền đạo từng góp mặt cùng ĐTQG Bồ Đào Nha tại World Cup 2018 theo dạng chuyển nhượng tự do.
Atletico chiêu mộ Gelson theo dạng CNTD
Hồi cuối mùa trước, một loạt cầu thủ Sporting đã bị các CĐV đội nhà tấn công ngay trên sân tập, trong đó có Gelson. Sau đó, nhóm cầu thủ này còn có những xung đột pháp lý với BLĐ đội bóng, để rồi tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng. Kết quả sau đó, LĐBĐ Bồ Đào Nha đã xử thắng cho nhóm cầu thủ Sporting bị tấn công, họ được rời khỏi CLB mà không phải bồi thường hợp đồng.
Đó là lý do Atletico bất ngờ chiêu mộ được Gelson theo dạng CNTD. Thực tế thương vụ đã được hoàn tất dựa trên những giấy tờ pháp lý mà LĐBĐ Bồ Đào Nha cấp cho Gelson. Tuy nhiên, vụ chuyển nhượng này chưa dừng lại ở đây. Sporting vẫn đang nỗ lực kiện lên FIFA nhằm lật ngược thế cờ. Phán xét cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra vào tháng 9 tới. 

Liverpool đạt thỏa thuận cá nhân với sao Croatia, Domagoj Vida

MU chắc chắn có Willian, Liverpool đón thêm tân binh
Vida đồng ý ký 2 năm với Liverpool cùng tùy chọn thêm 12 tháng.

Nguồn tin từ Thổ Nhĩ Kỳ, A Spor tiết lộ, tân binh tiếp theo chuẩn bị cập bến sân Anfield chính là sao World Cup Domagoj Vida, một trong những trụ cột chơi ấn tượng của tuyển Croatia giành quyền vào đến trận chung kết trên đất Nga, trước khi để thua Pháp.

Nguồn này khẳng định, Liverpool đã đạt thỏa thuận cá nhân với trung vệ 29 tuổi này. Cụ thể hơn, Domagoj Vida đồng ý ký hợp đồng 2 năm với Liverpool, cùng tùy chọn thêm 12 tháng. Vấn đề còn lại là Liverpool đàm phán giá cả với Besiktas, được cho yêu cầu con số 22 triệu bảng.

Ibra công khai xin lỗi fan M.U vì lý do bất ngờ

Zlatan Ibrahimovic đã có mùa giải đầu tiên tuyệt vời cùng M.U, anh thi đấu bùng nổ với 28 bàn thắng cho "Quỷ đỏ" trên mọi đấu trường, đem về chức vô địch là Europa League và League Cup. Tuy nhiên, một chấn thương đầu gối sau đó đã cướp đi tất cả khi Zlatan Ibrahimovic mất tới 9 tháng để hồi phục và mất dần vị trí tại sân Old Trafford.

 ibra cong khai xin loi fan m.u vi ly do bat ngo hinh anh 1

"Tôi xin lỗi và rất lấy làm tiếc cho fan M.U. Nếu họ có cơ hội được trông thấy tôi sớm hơn và trẻ hơn, chắc chắn đây đã là một con sư tử rất khác. Khi đó, Premier League sẽ bị đặt trong mối nguy lớn hơn nhiều, khi tôi sẽ ăn tươi nuốt sống giải đấu này vào bữa sáng thay vì dùng cho buổi trưa. Dù sao thì tôi cũng đã đến và chinh phục nước Anh rồi. Họ muốn tôi, tôi đáp ứng và ra đi", Zlatan Ibrahimovic chia sẻ.

"Tôi sẽ còn cần thêm rất nhiều thời gian để chia sẻ cảm nhận của mình, nhưng hãy cứ bắt đầu bằng một lời cảm ơn bao la đi. Tôi muốn dành nó cho tất cả những ai liên quan đến M.U, đặc biệt các cổ động viên, về những tuyệt vời đã làm cho tôi. Hy vọng họ cũng sẽ hạnh phúc như tôi". 

Chủ tịch DFB thừa nhận sai lầm trong vụ Oezil

Chú thích ảnh

Sau những rùm beng liên quan tới việc Mesut Oezil tố bị phân biệt chủng tộc và giã từ ĐTQG, Chủ tịch LĐBĐ Đức (DFB) Reinhard Grindel cuối cùng cũng lên tiếng. Ông Grindel thừa nhận sai lầm trong khâu xử lý vụ việc. Tuy nhiên, người đứng đầu DFB phủ nhận cáo buộc của Oezil về những hành động phân biệt chủng tộc và thiếu tôn trọng từ các quan chức liên đoàn.

“Tôi sẽ không vờ rằng những chỉ trích không ảnh hưởng đến mình nhưng tôi buồn vì các đồng nghiệp của tôi và các nhân viên tại DFB lại bị kéo vào bê bối kỳ thị chủng tộc. Giá trị của Liên đoàn: Sự đa dạng, đoàn kết, chống sự phân biệt và hòa nhập, luôn là điều gắn liền với cá nhân tôi.

Nhìn lại sự việc, đáng ra tôi phải rõ ràng, dứt khoát hơn trong việc xử lý những cáo buộc như vậy nhằm vào bản thân và Liên đoàn. Bất kỳ hành động phân biệt chủng tộc nào cũng không được cho phép dưới bất kỳ trường hợp nào tại Đức. Điều này tương tự với Jerome Boateng, với Mesut Oezil hay với tất cả những cầu thủ khác có gốc gác nhập cư vào Đức”, ông Grindel thổ lộ.

Tin mới