Sắc mới Hùng Sơn

(Baonghean) - Xã Hùng Sơn nằm phía tả ngạn sông Lam của huyện Anh Sơn, điều kiện tự nhiên nhiều khó khăn. Nay, Hùng Sơn khởi sắc mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, trở thành địa phương đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện.

Trụ sở UBND xã Hùng Sơn.
Trụ sở UBND xã Hùng Sơn.

Về Hùng Sơn hôm nay, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là một màu xanh bạt ngàn của những đồi chè, ruộng mía. Sức sống mạnh mẽ của loại cây trồng chủ lực ấy đã góp phần đổi thay đời sống người dân nơi đây.

Có được thành quả đó nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền, đã tập trung chỉ đạo thực hiện các đề án phát triển kinh tế: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đưa cây mía ra bãi, đề án “Tưới cây trồng cạn”, đề án cải tạo vườn tạp phát triển kinh tế vườn rừng, phát triển cây màu vùng bãi… 

Hùng Sơn định hướng đầu tư chăm bón, tăng năng suất các loại cây trồng trên đất màu bãi, chè công nghiệp, cây nguyên liệu mía. Đến nay, diện tích cây mía của toàn xã đạt trên 131,8ha/năm, phát triển diện tích mía bãi đạt 71 ha. Xã phối hợp Công ty CP Mía đường Sông Lam tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mía cho người dân.

Nhờ vậy, năng suất cây mía bình quân ước đạt 100 tấn/ha, sản lượng đạt 11.862 tấn. Kế hoạch năm 2018, xã  mở rộng diện tích mía ra đất bãi 80 ha, đưa tổng diện tích mía toàn xã gần 200 ha, từng bước hình thành vùng mía chất lượng cao có ứng dụng KH-KT trong sản xuất.

Là cây trồng chủ lực trên địa bàn, sau cuộc cách mạng đưa cây chè lên đồi, đến nay diện tích cây chè công nghiệp của xã đạt 484 ha (chè kinh doanh 470 ha). Với định hướng phát triển cây chè hàng hóa, xã triển khai đề án “Tưới cây trồng cạn” giữ ẩm vùng nguyên liệu, khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình mở mô hình chế biến chè chất lượng cao.

Xí nghiệp dịch vụ chế biến chè Hùng Sơn, 3 mô hình Hợp tác xã thu mua, chế biến chè chất lượng cao, đem lại giá trị sản phẩm và thu nhập. Nhờ vậy, năm 2017, sản lượng chè búp ước đạt gần 6000 tấn/5.700 tấn KH,  đạt 103,6 % KH, tăng 1.650 tấn so với cùng kỳ. Doanh thu từ trồng chè công nghiệp của người dân xã đạt gần 20 tỷ đồng/năm.

Đồng bào công giáo Hùng Sơn (Anh Sơn) làm đường bê tông xây dựng nông thôn mới -ảnh Lê Văn Trí
Đồng bào công giáo Hùng Sơn (Anh Sơn) làm đường bê tông xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Lê Văn Trí

Hùng Sơn còn chú trọng xây dựng một số mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo gia trại, trang trại. Tăng cường công tác quản lý ao hồ đập giữ ẩm, kết hợp chăn nuôi thủy sản, tạo giá trị thu nhập cao. Nhờ đó, năm 2017, tốc độ tăng trưởng  kinh tế của xã ước đạt trên 10%.

Để có được những thành công đó, Đảng bộ, chính quyền và tổ chức MTTQ xã làm tốt vai trò nêu gương, không quản ngại khó khăn, quyết tâm đổi mới. Đặc biệt, đồng bào dân tộc lương - giáo đoàn kết một lòng, chung tay, góp sức vượt khó khăn, xây dựng đời sống mới.

Trao đổi về định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, ông Trần Minh Hoàn- Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết: Xã tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý giữa các ngành, xác định xây dựng nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới, với phương châm nhân dân là chủ thể, xây dựng Đảng là then chốt, củng cố xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị an toàn xã hội trên địa bàn và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa.v

Lương Mai

TIN LIÊN QUAN

Tin mới