Sặc sỡ cây Xăng Khan của người Thái Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cây Xăng Khan gồm có 9 tầng thể hiện quan niệm về thế giới tâm linh của người Thái. Không chỉ vậy nó còn có tính thẩm mỹ cao và rất nhiều màu sắc.
Cây Xăng Khan là trung tâm của lễ hội Xăng Khan, sinh hoạt tâm linh của người Thái Nghệ an. Lễ hội thường diễn ra vào mùa xuân do các thầy mo tự tổ chức và có sự tham gia của cộng đồng làng bản. Ảnh : Hữu Vi
Cây Xăng Khan là trung tâm của lễ hội Xăng Khan - một sinh hoạt tâm linh của người Thái Nghệ An. Lễ hội thường diễn ra vào mùa xuân do các thầy mo tự tổ chức và có sự tham gia của cộng đồng làng bản. Ảnh : Hữu Vi
Giờ dựng cây Xăng Khan thường được chọn rất kỹ. Các thầy mo ở xã Yên Hòa (Tương Dương) thường dựng cây nêu lúc 1 giờ sáng. Ảnh : Hồ Phương
. Là vật thiêng quan trọng nhất trong lễ hội nên việc dựng cây Xăng Khan được chuẩn bị rất cầu kỳ. Các thầy mo thường vào rừng lấy vật liệu trước đó nhiều ngày. Giờ dựng cây Xăng Khan được chọn rất kỹ. Các thầy mo ở xã Yên Hòa (Tương Dương) thường dựng cây lúc 1 giờ sáng. Ảnh: Hồ Phương
 
Cây Xăng Khan thường có 9 tầng. Xũng quanh mỗi tầng được trang trí bằng các mô hình chim muông, hoa, lá, cá, tôm... thậm chí là những phương tiện hiện đại như máy bay... Ảnh : Hồ  Phương
Cây Xăng Khan có 9 tầng. Xung quanh mỗi tầng được trang trí bằng các mô hình chim muông, hoa, lá, cá, tôm... thậm chí là những phương tiện hiện đại như máy bay... Ảnh: Hồ Phương  

Cây Xăng Khan có thể gọi là mô hình thế giới tâm linh thu nhỏ của người Thái ở Nghệ an. Trong hình là tầng chóp, cũng là tầng thứ chín tượng trưng cho mường Trời. Đây cũng là nơi con người đến với giương gian và trở về sau khi chết đi. Ảnh : Hữu Vi
Cây Xăng Khan có thể gọi là mô hình thế giới tâm linh thu nhỏ của người Thái ở Nghệ An. Trong hình là tầng chóp, cũng là tầng thứ 9 tượng trưng cho mường Trời. Đây cũng là nơi con người đến với dương gian và trở về sau khi chết đi. Ảnh : Hữu Vi
 
Những gam màu sặc sỡ của cây Xăng Khan. Ảnh : Hồ Phương
Những gam màu sặc sỡ của cây Xăng Khan. Ảnh : Hồ Phương

Tin mới