Salah - Mane - Firmino xô đổ kỷ lục ghi bàn bộ ba BBC, Man City vô địch về mua cầu thủ

(Baonghean.vn) - Bộ ba tấn công Liverpool xô đổ kỷ lục ghi bàn bộ ba BBC; Man City vô địch về mua cầu thủ trong 10 năm gần nhất; Chelsea ủ mưu chiêu mộ Martial; 4 cầu thủ có nguy cơ cao nhất phải rời M.U... là những thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý.

Salah, Mane, Firmino có 29 bàn tại Champions League mùa 2017-2018

Sadio Mane là người mở tỷ số vào lưới AS Roma ở bán kết lượt về Champions League tối 2/5. Đây là bàn thứ chín qua 10 trận của chân sút người Senegal, và anh chỉ còn kém một bàn so với thành tích của hai đồng đội Mohamed Salah, Roberto Firmino.

Salah - Mane - Firmino xô đổ kỷ lục ghi bàn bộ ba BBC, Man City vô địch về mua cầu thủ ảnh 1

Pha ghi bàn của Mane vào lưới Roma tối 2/5. Ảnh: Reuters

Pha lập công của Mane giúp bộ ba tấn công Liverpool đi vào lịch sử, với tư cách bộ ba ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải Champions League. Mane, Salah và Firmino có tổng cộng 29 bàn, nhiều hơn một bàn so với kỷ lục cũ mà bộ ba BBC (Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema) của Real lập ở mùa 2013-2014.

Roma bị từ chối hai quả phạt đền trước Liverpool

Bóng chạm tay Trent Alexander-Arnold sau cú dứt điểm của El Shaarawy. Ảnh: EPA
Bóng chạm tay Trent Alexander-Arnold sau cú dứt điểm của El Shaarawy. Ảnh: EPA

Roma giành chiến thắng 4-2 trước Liverpool ở lượt về nhưng thất thủ chung cuộc với tỷ số 6-7. Đội bóng thành Rome chỉ cần thêm một bàn thắng là có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ tại Olimpico nhưng các trọng tài góp phần giúp điều đó không xảy ra.

Ở phút 49, Dzeko bị thủ môn Karius cản ngã ngay trước khung thành trống. Sau đó, tiền đạo người Bosnia phản ứng trọng tài nhưng bị xác định đã việt vị. Tuy nhiên, đây là tình huống phán quyết nhầm bởi Dzeko không rơi vào thế việt vị khi nhận bóng.

Tới phút 63, hậu vệ Trent Alexander-Arnold để bóng chạm tay khi rời thân sau pha dứt điểm của El Shaarawy. Nếu bắt nặng tay thì đây là một quả phạt đền cùng thẻ đỏ cho cầu thủ Liverpool, nhưng trọng tài cũng bỏ qua tình huống này.

Mất hai quả phạt đền và bị loại, Chủ tịch Roma James Pallotta bày tỏ sự bực tức và yêu cầu UEFA áp dụng công nghệ hỗ trợ video (VAR) tại Champions League. 

Được Mourinho "bảo kê", Fellaini làm căng với MU

Tiền vệ Marouane Fellaini tuyên bố, MU đã sai lầm khi không đề nghị anh một hợp đồng sớm hơn, kèm theo cảnh báo họ có thể trả giá đắt về điều đó.

MU và Fellaini sẽ gặp nhau thương lượng một lần nữa vào tuần này, sau khi Fellaini từ chối ký mới. Lý do, tiền vệ Bỉ muốn ít nhất 2 năm thì lãnh đạo Quỷ đỏ chỉ đề nghị ký 1 năm (dù đề nghị tăng lương từ 80.000 bảng/tuần lên 140.000 bảng/tuần), vì Fellaini đã qua mốc 30 tuổi. MU vốn không có truyền thống ký dài hơi với các sao qua tuổi "băm".

MU,Fellaini,Mourinho,Real Madrid,Liverpool,Salah,Ronaldo
Fellaini tuyên bố, MU đáng ra phải ký mới với anh từ năm ngoái.

Fellaini nhận sự quan tâm của không ít đội bóng như PSG, Juventus, Monaco, West Ham và Leicester trước viễn cảnh rời MU vào cuối mùa, theo dạng tự do. Tuy nhiên, Mourinho tha thiết muốn anh ở lại, đặc biệt sau khi một lần nữa cho thấy tầm quan trọng với bàn thắng vào phút chót giúp MU hạ Arsenal 2-1 ở vòng đấu Premier League vừa qua.

Man City vô địch về mua cầu thủ trong 10 năm gần nhất

Thống kê trên tờ Gazzetta dello Sports số ra hôm 1/5 cho thấy, Man City đã chi khoảng 1,9 tỷ đôla cho việc mua cầu thủ trong 10 năm qua. Barca xếp thứ hai với 1,382 tỷ, trong khi PSG chỉ chịu kém chút ít với 1,381 tỷ.

Con số mà PSG chi ra có đóng góp chủ yếu từ vụ mua Neymar hồi hè 2017. Tính cả phí chuyển nhượng và lương, đội bóng Pháp phải tốn 502 triệu để có được ngôi sao người Brazil.

Man City từng chi 68 triệu đôla chỉ để mua hậu vệ phải Kyle Walker. Ảnh: Reuters

Man City từng chi 68 triệu đôla chỉ để mua hậu vệ phải Kyle Walker. Ảnh:Reuters

Sáu đội chi nhiều tiền nhất trong 10 năm qua gồm Man City, Barca, PSG, Chelsea, Man Utd và Real Madrid, với con số tổng lên đến 8,5 tỷ. Khoản này tương đương 20% dung lượng thị trường.

Chelsea ủ mưu chiêu mộ Martial

Chelsea vừa cùng Arsenal gia nhập cuộc đua giành chữ ký Anthony Martial, chân sút đang bị thất sủng tại sân Old Trafford.

Chelsea nhăm nhe lấy Martial.
Chelsea nhăm nhe lấy Martial.

Tiền đạo người Pháp khá thất vọng với tình cảnh hiện tại ở MU và quyết tâm tìm bến đỗ mới nhằm phát triển sự nghiệp.

Nguồn tin từ Sportsmail cho hay, giám đốc Chelsea đã có liên hệ với đại diện Martial những ngày qua để bàn về vấn đề chuyển nhượng.

Phía The Blues dự định sẽ đẩy đi một vài "người thừa" trong đội hình như Drinkwater, Kenedy hay Loftus-Cheek nhằm tăng ngân quỹ chiêu mộ Martial - hiện đnag được MU định giá gần 60 triệu bảng.

4 cầu thủ có nguy cơ cao nhất phải rời M.U
Chú thích ảnh
Anthony Martial, Luke Shaw, Daley Blind và Matteo Darmian là 4 cầu thủ được cho là có nguy cơ cao nhất phải rời M.U Hè này.
Martial đã nói với bạn bè mình là anh sẽ chia tay M.U sau đây vài tháng còn Mourinho được cho là sẵn sàng bán tiền đạo người Pháp nếu anh đề nghị ra đi. Shaw, Blind, Darmian đều không nằm trong kế hoạch mùa tới của Mourinho ở Old Trafford. Cả 3 đều rất ít được HLV Bồ Đào Nha sử dụng do ông không tin tưởng họ.
Mourinho cũng được ban lãnh đạo M.U thông báo là muốn tiếp tục mua sắm Hè này thì trước hết ông phải bán đi những cầu thủ nằm ngoài kế hoạch và 4 cầu thủ nói trên được liệt vào diện có nguy cơ ra đi lớn nhất.

Tin mới