'Sân bóng' đầy kịch tính của trẻ vùng cao

(Baonghean.vn) - Thiếu sân chơi nên trẻ em ở nhiều bản làng vùng cao Nghệ An lấy bờ suối để tổ chức những trận bóng đầy kịch tính nhưng vui vẻ với nhiều ký ức.
Mỗi chiều, những đứa trẻ ở bản Xoóng Con (xã Lưu Kiền - Tương Dương) lại tìm đến khe suối để tổ chức những trận bóng đầy kịch tính và vui vẻ. Ảnh: Đào Thọ
Mỗi chiều, những đứa trẻ ở bản Xoóng Con (xã Lưu Kiền - Tương Dương) lại tìm đến khe suối để tổ chức những trận bóng đầy kịch tính và vui vẻ. Ảnh: Đào Thọ
Không có tiền để mua một quả bóng mới nên bọn trẻ đã tận dụng lại những quả bóng chuyền cũ rách nát. Ảnh: Đào Thọ
Không có tiền để mua một quả bóng mới nên bọn trẻ đã tận dụng lại những quả bóng chuyền cũ rách nát. Ảnh: Đào Thọ
Ở đó diễn ra những pha bóng hấp dẫn của các cầu thủ chân đất. Ảnh: Đào Thọ
Ở đó diễn ra những pha bóng hấp dẫn của các cầu thủ chân đất. Ảnh: Đào Thọ
Một pha đua tốc độ trên cát. Ảnh: Đào Thọ
Một pha đua tốc độ trên cát. Ảnh: Đào Thọ
Phút tập trung cản phá trước khung thành làm bằng 2 thanh củi đóng tạm. Ảnh: Đào Thọ
Phút tập trung cản phá trước khung thành làm bằng 2 thanh củi đóng tạm. Ảnh: Đào Thọ
Bãi cát nhỏ ven suối đã đem lại niềm vui tuổi thơ với nhiều ký ức của trẻ vùng cao. Ảnh: Đào Thọ
Bãi cát nhỏ ven suối đã đem lại niềm vui tuổi thơ với nhiều ký ức của trẻ vùng cao. Ảnh: Đào Thọ

Tin mới