Sản lượng đánh bắt thủy sản ở Nghệ An tăng 11, 68%

(Baonghean.vn) - Mặc dù thời tiết tháng 7 diễn biến bất thường nhưng sản lượng thủy sản do ngư dân Nghệ An khai thác tăng 9,29%, đưa sản lượng 7 tháng đầu năm lên 108.031 tấn, tăng 11,68% cùng kỳ.

Ngư dân nâng vợt trong chuyến đánh  vây. Ảnh Đào Tuấn
Ngư dân nâng vợt trong chuyến đánh vây đạt sản lượng cao trong những chuyến ra khơi. Ảnh Đào Tuấn

 » Săn đặc sản biển chỉ có mỗi tháng 1 lần ở Mũi Rồng

Để tăng giá trị khai thác, những năm gần đây, ngư dân Nghệ An đã tích cực chuyển đổi mạnh sang đóng tàu công suất lớn khai thác xa bờ. Chính vì vậy, sản lượng khai thác tăng khá. Tổng sản lượng thủy sản tháng 7 ước đạt 20.744 tấn, tăng 9,29% cùng kỳ, đưa sản lượng 7 tháng đầu năm lên 108.031 tấn, tăng 11,68% cùng kỳ.

Trong đó, sản lượng nuôi trồng tháng 7 ước đạt 7.993 tấn và 7 tháng ước đạt 29.697 tấn, tăng 3,64%; sản lượng khai thác tháng 7 ước đạt 12.751 tấn và 7 tháng ước đạt 78.334 tấn, tăng 15,07% cùng kỳ năm ngoái.  

Nếu như năm 2010, đội tàu xa bờ hơn 90 CV của Nghệ An mới chỉ có 848 chiếc, chiếm khoảng 20% tổng số tàu, thuyền toàn tỉnh, thì nay đã tăng lên gần 1.400 chiếc, chiếm 35% và công suất máy bình quân đạt 390 CV/chiếc; tàu công suất từ 250 CV đến 1.577 CV có gần 1.000 chiếc. 

Dự tính đến 2020, Nghệ An có khoảng 1.600 tàu xa bờ, chiếm khoảng 41% tổng số tàu, thuyền đánh bắt toàn tỉnh.

» Ngư dân Nghệ An được mùa đánh bắt sau bão

 » Ngư dân Nghệ An trúng mẻ cá ngăm gần 1 tỷ đồng
 

Nguyên Nguyên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới