Sẵn sàng cơ động giúp nhân dân trong mùa bão lụt

(Baonghean.vn) - Đó là yêu cầu của Thượng tướng Phạm Hồng Hương tại Hội nghị trực tuyến toàn quân sơ kết nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1 năm 2018 được tổ chức ngày 12/7.

Tham gia hội nghị có 177 điểm cầu của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Tổng tham mưu trưởng chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phong Quang
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Phong Quang
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm của các cơ quan, đơn vị toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1 năm 2018.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Từ đầu năm 2018 đến nay, các tổng cục, quân khu, quân chủng, binh chủng, quân đoàn, học viện nhà trường trong toàn quân đã tổ chức tốt công tác chuẩn bị huấn luyện như tập huấn cán bộ, chuẩn bị trường bắn, thao trường, cơ sở vật chất phục vụ huấn luyện.

Các nội dung huấn luyện gồm: Quân sự, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; các đối tượng huấn luyện gồm: Huấn luyện tại chức, Huấn luyện nhà trường, Chiến sỹ mới, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên… được duy trì theo kế hoạch.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tốt các nội dung huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tốt các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới năm 2018. 

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, các vận động viên thể thao Quân đội đã tham gia 59 giải thi đấu trong và ngoài nước, đạt 398 huy chương các loại, trong đó có 178 huy chương Vàng, 110 huy chương Bạc…

Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An tham quan mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Ban CHQS TP Vinh. Ảnh: Hoàng Anh
Các đồng chí lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An tham quan mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Ban CHQS TP Vinh. Ảnh: Hoàng Anh
6 tháng đầu năm 2018, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu; chỉ đạo Ban CHQS huyện Quỳnh Lưu và Diễn Châu tổ chức tốt công tác phục vụ bảo đảm cho Lữ đoàn Pháo binh 16 thực hành bắn đạn thật mục tiêu trên biển cho toàn quân tham quan; chỉ đạo 6 huyện làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2018, đến thời điểm này 2 huyện Nghi Lộc và Thanh Chương đã hoàn thành nhiệm vụ diễn tập…
Chiến sỹ mới Trung đoàn 764 huấn luyện bắn súng tiểu liên AK. Ảnh: Phong Quang
Chiến sỹ mới Trung đoàn 764 huấn luyện bắn súng tiểu liên AK. Ảnh: Phong Quang
Kết luận hội nghị, Thượng tướng Phạm Hồng Hương nhấn mạnh: “Trong giai đoạn 2 năm 2018, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ. Duy trì nghiêm chế độ và kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng; chú trọng huấn luyện thể lực nâng cao sức bền và khả năng cơ động cho bộ đội.

Thực hiện tốt các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chỉ huy - tham mưu, diễn tập bắn đạn thật các cấp đảm bảo an toàn. Làm tốt công tác sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng công trình phòng thủ, công trình chiến đấu, trường bắn, thao trường huấn luyện.

Chủ động về phương án, lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cơ động giúp nhân dân trong mùa bão lụt. Tổ chức các đoàn vận động viên Quân đội luyện tập và tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc; Hội thao quân sự quốc tế tổ chức tại Liên bang Nga và Hội thao bắn súng quân dụng các nước ASEAN…Duy trì nghiêm công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện".                     

 

Tin mới