Sẵn sàng cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng, giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Đồng chí thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó Chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An và các cơ quan, đơn vị, các địa phương đã báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên 

Với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái SSCĐ, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh”, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị, các địa phương đã chủ động quán triệt sâu sắc Mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 4 về nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng năm 2021; Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu và Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021. Tham mưu ban hành hệ thống văn bản, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ diễn tập, phối hợp với các sở, ngành khảo sát và thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung xây dựng các hạng mục trong Sở chỉ huy diễn tập. Khảo sát các vị trí diễn tập thực binh cấp tỉnh và huyện…

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Ảnh: Trọng Kiên 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Phó chỉ huy Trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh khẳng định vai trò và tầm quan trọng của đợt diễn tập KVPT tỉnh lần này. Đồng thời đánh giá cao và biểu dương cơ quan thường trực Bộ CHQS tỉnh đã chủ động làm tốt công tác phối hợp, chỉ đạo công tác xây dựng hầm hào, công sự, sở chỉ huy diễn tập, khảo sát các địa điểm thực binh và xây dựng các phương án thực binh bảo đảm chặt chẽ, sát với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, UVBTV tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, khảo sát xây dựng các hạng mục tại Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra, khảo sát xây dựng các hạng mục tại Sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Ảnh: Trọng Kiên 

Đồng chí tham mưu Trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn chỉnh mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm chất lượng hiệu quả, chuẩn bị lực lượng, phương tiện cơ sở vật chất và nội dung bài tập trong diễn tập, hiệp đồng với các cơ quan đơn vị, địa phương có liên quan, tiến hành tập huấn, hướng dẫn xây dựng hệ thống văn kiện kế hoạch B của các ngành, hoàn chỉnh Sở chỉ huy diễn tập các cấp và hệ thống thiết bị chiến trường ở các khu vực diễn tập thực binh.

                                                               

Tin mới