Sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù

(Baonghean) - Từ ngày 9 - 11/8, tỉnh Nghệ An đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT). Đây là cuộc diễn tập một bên hai cấp có một phần thực binh do Quân khu trực tiếp chỉ đạo và đạo diễn nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28 (Khóa X) của Bộ Chính trị và các Nghị định của Chính phủ về xây dựng và hoạt động KVPT.

Với tinh thần chung sức, đồng lòng, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, khẳng định sức mạnh to lớn, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Thắm thiết tình quân - dân 

Những ngày diễn ra cuộc diễn tập, trên khắp mọi vùng miền ở Nghệ An, không khó để cảm nhận được khí thế sôi sục lập công của quân và dân nơi đây. Kể từ khi có thông báo lực lượng dân quân phường tham gia vào tình huống giả định, đảm nhiệm “đánh trận” với không quân địch bảo vệ thành phố Vinh, ông Lương Đình Hiếu, ở khối 3, phường Trung Đô, TP. Vinh - nguyên là khẩu đội trưởng, khẩu đội pháo cao xạ thuộc Trung đoàn Phòng không 280 đóng trên núi Dũng Quyết năm xưa, ngày nào cũng bám trận địa, truyền thụ kinh nghiệm, hướng dẫn dân quân luyện tập.

Xe tăng thuộc Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017.
Xe tăng thuộc Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017. Ảnh: Lê Xuân Liệu

Ông Hiếu nói: “Cách đây 53 năm, ngày 5/8/1964, khi máy bay Mỹ đánh phá khu vực Vinh - Bến Thủy, cùng với việc sơ tán tránh hỏa lực địch, quân - dân Vinh đã đóng góp sức người, sức của, sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ vững chắc bầu trời thành phố.

Hôm nay, được sống trong hòa bình, mỗi người dân thành phố đều ý thức rất rõ muốn đánh thắng kẻ thù xâm lược phải thường xuyên nâng cao cảnh giác; chung sức, đồng lòng, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng ngay từ trận đầu. Vì vậy, người dân phường Trung Đô đều tích cực, phấn khởi huy động các nguồn lực, động viên dân quân tạo lập thế trận phòng không vững chắc, tiêu diệt lũ “giặc trời”, bảo vệ vững chắc bầu trời quê hương”.

Tinh thần đoàn kết, gắn bó, chung sức vì sự nghiệp chung lan tỏa mạnh mẽ khắp các vùng quê nơi bộ đội về làng “đánh trận”. Tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, các đơn vị tham gia thực binh như Sư đoàn 324, Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206, Lữ đoàn Phòng không 283... đã có mặt trước cả tháng trời để luyện quân. Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy đơn vị chia sẻ, sức mạnh, sự quan tâm, chăm lo của nhân dân địa phương đã trở thành động lực giúp các chiến sỹ “vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành nhiệm vụ.

Nhân dân thị xã Hoàng Mai đã ủng hộ bộ đội 1,1 tấn cá, 21 lít nước mắm, gần 3.000 lít nước giải khát. Vào các giờ nghỉ giải lao hay sau mỗi buổi huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ lại được “giải khát” bằng những ly nước chanh đá, hộp sữa và bát nước chè xanh do chị em Hội phụ nữ xã “tiếp tế”. Nhân dân luôn tạo mọi điều kiện, dành chỗ tốt nhất trong nhà cho bộ đội nghỉ ngơi, sinh hoạt; sẵn sàng cho đơn vị mượn đất xây dựng thao trường tập luyện, ai cũng xem cán bộ, chiến sĩ như con em của mình.

Cùng với đó, những nghĩa cử đẹp của các đơn vị bộ đội đối với địa phương nơi đóng quân cũng càng giúp tình quân dân thêm sắt son. Chị Lê Thị Hứa - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Quỳnh Lập cho biết, trong những ngày bộ đội huấn luyện, làm nhiệm vụ tại địa bàn xã, cán bộ, chiến sĩ tranh thủ thời gian giúp nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu gom làm sạch bãi biển, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí...

Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ, nhường từng viên thuốc, khám, chữa bệnh cho nhân dân. Trong xã có bà Hoàng Thị Điệp, 70 tuổi, ở xóm Tân Long bị ngộ độc thức ăn; cháu Nguyễn Phúc Luân ở xóm Đồng Lực bị bệnh tiêu chảy; chị Trương Thị Hồng ở xóm Lam Sơn, bị tai nạn giao thông... được quân y Sư đoàn 324 cứu chữa. 

Kế hoạch chặt chẽ, khí thế áp đảo

Với sự đồng lòng, ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân dân, sự vào cuộc của hệ thống chính trị, ở mỗi nội dung của cuộc diễn tập sức mạnh KVPT đều có sự đầu tư kỹ càng, chuẩn bị công phu, chu đáo, tổ chức tập dượt kỹ càng và điều hành thực binh đúng tuần tự, nhịp nhàng, ăn khớp, bảo đảm đúng, đủ nội dung, nguyên tắc chiến thuật. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành, cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu và tổ chức thực hiện” được vận hành linh hoạt, nhuần nhuyễn và thông suốt. 

Dưới sự chủ trì điều hành của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và các đồng chí trương Thường trực Tỉnh ủy, các hội nghị bất thường của BTV Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh... diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng. Ý kiến phát biểu của các thành viên tham gia đã tập trung quán triệt, nhận định, đánh giá đúng tình hình địch, ta; đồng thời đề xuất nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo, kịp thời, sát với yêu cầu, nhiệm vụ trong điều kiện “chiến tranh”.

Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An khẳng định: “Diễn tập KVPT lần này là dịp để các sở, ban, ngành nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ thuộc các cơ quan dân chính Đảng; đồng thời, qua đó để Sở chuẩn bị tốt các phương án sẵn sàng “trưng mua, trưng thu, trưng dụng”, động viên sức mạnh nguồn nhân lực, vật lực, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài khi có tình huống xảy ra”.

Nhận định tình hình và lên kế hoạch tác chiến. 	Ảnh: Thành Cường
Nhận định tình hình và lên kế hoạch tác chiến. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt, trong quá trình thực hành tác chiến, với các “trận đánh” lớn, các lực lượng tham gia diễn tập đã hiệp đồng chiến đấu, phát huy hiệu quả của các loại vũ khí trang bị, phương tiện, tạo nên khí thế và sức mạnh trấn áp kẻ thù. Trong đó, với lực lượng hùng hậu, phương tiện hiện đại, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cảnh sát PCCC, Bộ CHQS tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể thực hành xử lý tình huống tập trung biểu tình, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn và đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn... đúng nguyên tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân; đồng thời răn đe, ngăn ngừa các thành phần chống đối... 

Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 được tăng cường binh khí, kỹ thuật, phối hợp với Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206, Lữ đoàn Công binh 414 và LLVT tỉnh Nghệ An thực hành đánh địch đổ bộ đường biển (có bắn đạn thật) đã thể hiện đúng ý định, nguyên tắc, động tác kỹ, chiến thuật tốt; bắn chiến đấu tiêu diệt toàn bộ mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối; Cụm chiến đấu số 2, huyện Hưng Nguyên tổ chức và thực hành đánh địch vu hồi đường sông tiến hành đúng thứ tự, nội dung, phù hợp với tình hình, khả năng; sử dụng và phát huy tốt tính năng, hiệu quả nhiều loại vũ khí tự tạo.

Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An đã thực hiện đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt giỏi về kỹ thuật, khá về bắn chiến đấu. Đây là dịp để “sát hạch” toàn diện công tác huấn luyện, sắn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. Thông qua đó, nhằm làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng thế trận KVPT.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khẳng định: “Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Nghệ An năm 2017 đã thực hiện đúng ý định, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thành công lớn nhất qua diễn tập lần này đó là hệ thống chính trị các cấp đã có sự quan tâm vào cuộc quyết liệt với ý thức trách nhiệm cao nhất. Các cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong chuẩn bị và thực hành diễn tập. Công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ tiến hành đúng nguyên tắc lý luận, phù hợp với tình hình địch, địa hình và khả năng chiến đấu của địa phương”.

Lê Xuân Liệu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới