Sáng 2/7, Nghệ An phát hiện thêm 4 ca nhiễm Covid-19, đều đã được cách ly từ trước

(Baonghean.vn) - Trong số 4 ca nhiễm mới, có 3 người là bác sĩ ở Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, là f1 của bệnh nhân N.T.H.N đã được công bố trước đó.
Sáng 2/7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Từ 19h00 ngày 1/7/2021 đến 7h00 ngày 2/7/2021, Nghệ An phát hiện 4 ca dương tính mới. Tất cả 4 bệnh nhân đều là F1 và đã được cách ly từ trước.
Lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan đến chợ đầu mối ở thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan đến chợ đầu mối ở thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Ca Dương tính mới thứ nhất là C.T.T.H, giới nữ, sinh năm 1975, nghề nghiệp là Bác sỹ ở Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Bệnh nhân C.T.T.H làm cùng khoa với bệnh nhân N.T.H.N đã được công bố trước đó. Ngày 18/6, bệnh nhân C.T.T.H được cách ly tại khu cách ly riêng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An và lấy mẫu xét nghiệm lần 1, lần 2 vào ngày 18/6, 21/6 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/6, bệnh nhân đã được lấy mẫu lần 3 cho kết quả dương tính. Bệnh nhân đã từng tiêm mũi 1 vắc-xin Covid-19 ngày 4/5/2021.
Ca Dương tính mới thứ hai là H.T.H, giới tính nữ, sinh 1987, nghề nghiệp là bác sỹ ở Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Bệnh nhân H.T.H làm cùng khoa với bệnh nhân N.T.H.N đã được công bố trước đó. Ngày 18/6, bệnh nhân C.T.T.H được cách ly tại khu cách ly riêng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An và lấy mẫu xét nghiệm lần 1, lần 2 vào ngày 18/6, 21/6 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/6, bệnh nhân đã được lấy mẫu lần 3 cho kết quả dương tính.
Ca Dương tính mới thứ ba là C.T.T, giới tính nữ, sinh năm 1994 nghề nghiệp là Bác sỹ ở Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Bệnh nhân C.T.T làm cùng khoa với bệnh nhân N.T.H.N đã được công bố trước đó. Ngày 18/6, bệnh nhân C.T.T.H được cách ly tại khu cách ly riêng Bệnh viện Tâm thần Nghệ An và lấy mẫu xét nghiệm lần 1, lần 2 vào ngày 18/6, 21/6 đều cho kết quả âm tính. Ngày 30/6, bệnh nhân đã được lấy mẫu lần 3 cho kết quả dương tính. 
Ca Dương tính mới thứ tư là N.V.Đ, giới tính nam, sinh 1995, nghề nghiệp làm tự do, địa chỉ ở đường Đinh Nhật Thận, khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Bệnh nhân N.V.Đ là con của bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 23/6, bệnh nhân được cách ly tại Trường Cao đẳng Sư phạm và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 1/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.
Tính đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đã phát hiện 109 ca dương tính với Covid-19, trong đó: TP. Vinh: 72 ca, Diễn Châu: 15 ca, Tân Kỳ: 01 ca, Quỳ Hợp: 05 ca, Nam Đàn: 04 ca, Đô Lương: 01 ca, Hoàng Mai: 02 ca, Nghĩa Đàn: 01 ca, Nghi Lộc: 04 ca, Quỳnh Lưu: 04 ca. Ngoài ra phát hiện 2 bệnh nhân tái dương tính sau điều trị tại Nghĩa Đàn và Quế Phong.
Tiến sĩ Nguyễn Văn Định cho biết thêm: Tối 1/7/2021 Sở Y tế đã ra quân chỉ đạo lấy mẫu được 2.975 mẫu liên quan chợ đầu mối Vinh tại 15 xã, phường của thành phố Vinh. Hiện tại mẫu đã chuyển về labo, CDC Nghệ An đang khẩn trương chạy xét nghiệm để ra kết quả sớm nhất./.

Tin mới