Sáng kiến độc đáo của Triều Tiên trong thời lợn dịch

Báo Rodong Sinmun của Triều Tiên hôm nay (20/10) kêu gọi người dân nỗ lực hơn nữa trong việc nuôi thỏ lấy thịt khi nước này thiếu hụt lương thực nặng nề.

Dịch cúm lợn châu Phi và thời tiết bất ổn khiến tình trạng thiếu hụt lương thực ở Triều Tiên trở nên trầm trọng hơn.

Theo Yonhap, sau khi chỉ ra rằng việc sản lượng ở một số trại thỏ không như kỳ vọng, tờ Rodong Sinmun viết, nông dân nên nỗ lực hết sức và ghi nhớ rằng nuôi thỏ phụ thuộc hoàn toàn vào họ.

Tờ báo kêu gọi nuôi thỏ khoa học và vệ sinh.

Việc khuyến khích nuôi thỏ diễn ra sau khi Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc dự báo, tình hình lương thực ở Triều Tiên sẽ tồi tệ hơn trong quý 4 sau khi bão Lingling tấn công nước này hồi tháng trước và dịch cúm lớn châu Phi đã lan khắp nước này kể từ khi nó bùng phát vào tháng 5.

Chính quyền Triều Tiên đã từ lâu khuyến khích nuôi thỏ, với lý do loài vật này dễ nuôi vì nó ăn ít và nó còn có thể cung cấp thịt, lông.

Tin mới