Sáng nay, Quốc hội xem xét biểu quyết Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 13/11, Quốc hội khóa XV tiến hành phiên làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 2. Trong chương trình làm việc, Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho 4 địa phương, trong đó có Nghệ An.

Theo chương trình, trong sáng nay, Quốc hội sẽ xem xét biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022; các nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.

Đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao đổi bên lề kỳ họp thứ 2 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh
Đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An trao đổi bên lề kỳ họp thứ 2 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh

Quốc hội cũng sẽ xem xét biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025); Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022.

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành họp phiên bế mạc để xem xét thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc kỳ họp.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV khai mạc từ ngày 20/10 và tiến hành làm việc theo 2 đợt. Đợt 1 diễn ra theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội và 62 điểm cầu đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành trong cả nước, diễn ra từ ngày 20 - 30/10, riêng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội họp tại Nhà Quốc hội.

Đợt 2 của kỳ họp thứ 2 được tổ chức tập trung tại Nhà Quốc hội trong thời gian từ ngày 8 - 13/11/2021, riêng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh tham gia họp theo hình thức trực tuyến.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV gồm 13 đại biểu; trong đó có 6 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương, 7 đại biểu cư trú và làm việc tại Nghệ An. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tin mới