Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ

(Baonghean.vn) - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá cao những cách làm đổi mới, sáng tạo và khoa học của Báo Nghệ An trong thực hiện sắp xếp vị trí việc làm, tinh gọn bộ máy hoạt động.
Ảnh: Mỹ Nga
Sáng 28/3, đồng chí Lê Thế Đôn - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm và làm việc tại tòa soạn Báo Nghệ An. Tiếp và làm việc với đồng chí, về phía Báo Nghệ An có các đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An; Đậu Văn Thành - Chánh Văn phòng và đại diện các phòng, bộ phận liên quan. Ảnh: Mỹ Nga
Báo Nghệ An có 4 ấn phẩm, gồm nhật báo khổ lớn, báo Nghệ An cuối tuần, chuyên trang Miền núi và báo Nghệ An điện tử. Lượng xuất bản báo in đạt gần 17.000 tờ/kỳ.
Mũi nhọn của Báo chính là xây dựng Đảng. Hàng tháng, báo xây dựng 12-15 chuyên trang Xây dựng Đảng trên ấn phẩm báo in. “Chúng tôi quan niệm phải làm sao để độc giả thấy những chủ trương, nghị quyết không hề khô cứng. Đó chính là sứ mệnh của Báo Nghệ An” - Tổng Biên tập Phạm Thị Hồng Toan khẳng định.
Thời gian vừa qua, Báo Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, vượt kế hoạch đề ra cũng như có nhiều thay đổi. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Đảng ủy - Ban Biên tập tiếp tục kiện toàn bộ máy của tòa soạn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, sáp nhập một số phòng chuyên môn, từ 9 phòng giảm còn 8 phòng. Đầu năm 2019 tiếp tục tinh gọn từ 8 phòng còn 7 phòng.
Bên cạnh đó, Tòa soạn Báo Nghệ An đã và đang đẩy mạnh thực hiện mô hình Tòa soạn Hội tụ, yêu cầu mỗi phóng viên, biên tập viên phải đa năng, thực hiện công việc chuyên môn bằng đa phương tiện.

Xây dựng Đề án vị trí việc làm, Báo Nghệ An đặc biệt quan tâm đến chất lượng nguồn nhân lực. Theo đó, đơn vị chú trọng thu hút nhân tài, công tác tuyển dụng thực hiện bài bản, nghiêm túc, xác định tiêu chí của từng vị trí việc làm, rà soát tiêu chuẩn của từng cán bộ, phóng viên, nhân viên, để xây dựng đội ngũ chất lượng, phù hợp với từng vị trí việc làm.

Báo còn xây dựng mạng lưới hơn 500 cộng tác viên rộng khắp tại các cơ sở, nhằm mang đến cho bạn đọc lượng thông tin nhanh, đủ, chính xác nhất.

Tổng Biên tập Phạm Thị Hồng Toan giới thiệu với đồng chí Lê Thế Đôn về mô hình Tòa soạn hội tụ. Ảnh: Mỹ Nga
Tổng Biên tập Phạm Thị Hồng Toan giới thiệu với đồng chí Lê Thế Đôn về mô hình Tòa soạn Hội tụ. Ảnh: Mỹ Nga
Ghi nhận và đánh giá cao những cách làm đổi mới và khoa học của Báo Nghệ An, đồng chí Lê Thế Đôn đề nghị lãnh đạo Ban Biên tập của tòa soạn tiếp tục phát huy truyền thống Đơn vị anh hùng, tờ báo Đảng địa phương tốp đầu cả nước, là địa chỉ tin cậy của độc giả. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vào các nội dung như: mũi nhọn trong công tác cán bộ; Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An đến năm 2020; cải cách thủ tục hành chính hướng đến tăng chỉ số PCI...

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Vụ phó Vụ Địa phương 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tổng Biên tập Phạm Thị Hồng Toan cho biết, Báo Nghệ An tiếp tục hoàn thiện, thực hiện đề án theo Nghị quyết Trung ương 6 về tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm, đào tạo đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh công tác phát hành, tuyên truyền, phấn đấu giữ vững số lượng, chất lượng phát hành trên báo in, báo điện tử.

Tin mới