Sạt lở bờ sông Giăng, nông dân đứng trước nguy cơ mất đất sản xuất

(Baonghean.vn) - Nằm bên bờ sông Giăng, hơn 10 ha đất sản xuất của bản Thái Hòa, xã Môn Sơn (Con Cuông) đang bị sạt lở nghiêm trọng, nhất là sau mỗi mùa mưa lũ. Bà con nông dân đang đứng trước nguy cơ mất đất sản xuất nếu không có giải pháp khắc phục kịp thời.
Hơn 10 ha đất sản xuất của bản Thái Hòa, xã Môn Sơn (Con Cuông) nằm bên tả ngạn sông Giăng được bà con nông dân trồng mía nguyên liệu. Tuy nhiên, những năm gần đây, dòng chảy sông Giăng biến đổi gây tình trạng sạt lở nghiêm trọng, nhất là mùa mưa lũ. Tính từ năm 2015 đến nay, khoảng 2 ha đất đã bị dòng nước
Tính từ năm 2015 đến nay, khoảng 2 ha đất sản xuất ở bản Thái Hòa, xã Môn Sơn (Con Cuông) đã bị dòng nước "nuốt chửng". Ảnh: Công Kiên
 
Cứ sau mỗi trận mưa, một diện tích không nhỏ đất sản xuất của bà con bản Thái Hòa
Cứ sau mỗi trận mưa, chưa nói đến lũ lớn, một diện tích không nhỏ đất sản xuất của bà con bản Thái Hòa lại bị sạt xuống. Ảnh: Công Kiên
Nhiều diện tích mía đứng bên bờ vực. Ảnh: Kha Sáng
Nhiều diện tích mía đứng bên bờ vực. Ảnh: Kha Sáng
Bởi thực tế việc sạt lở vẫn chưa dừng lại. Ảnh: Kha Sáng
Bởi thực tế việc sạt lở vẫn chưa dừng lại. Ảnh: Kha Sáng

Đất sản xuất
Đất sản xuất bị sạt lở, cuốn theo hàng rào bị đẩy trôi, chỉ còn trơ lại một vài chiếc cọc. Ảnh: Công Kiên
 
Số mía bị trâu, bò phá hại
Với những diện tích mía có nguy cơ sạt lở cao, bà con buộc phải chặt về làm thức ăn cho gia súc, gây thiệt hại không nhỏ đến năng suất và sản lượng. Ảnh: Kha Sáng

Tin mới