Sạt lở mạnh, 13 hộ dân ở Con Cuông nguy cơ mất nhà

(Baonghean.vn) - 13 hộ dân ở thôn Lam Bồng, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông đang trong tình trạng bị nước sông Lam xâm lấn tận nhà.

Gia đình bà   bị sạt lở mạnh xuống bờ sông
Một phần nhà ở của hộ bà Nguyễn Thị Yến thôn Bồng Khê bị sạt lở mạnh xuống bờ sông. Ảnh: Lê Trần

Do mưa lũ xảy ra nhiều đợt, hiện nay nước sông Lam đã dâng cao xâm lấn vào nhà dân ở thôn Lam Bồng, xã Bồng Khê, Con Cuông. Khoảng 13 hộ bị ảnh hưởng sạt lở, trong đó ảnh hưởng nhiều nhất là 3 nhà với 12 người đang rất hoang mang lo lắng không biết phải di dời về đâu.

Tình trạng này kéo dài từ đầu năm 2015 cho đến nay. Bà Nguyễn Thị Yến, chủ hộ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cho biết: “Dòng sông bị sạt lở nặng từ khi có tàu hút cát, mặc dù chúng tôi đã kiến nghị xã, huyện xem xét rất lâu rồi, có cả huyện xuống kiểm tra, nhưng tình trạng vẫn cứ kéo dài. Mọi hôm sông còn cách xa, giờ mỗi lần mưa lũ, nước dâng cao, bao nhiêu cây cối trong vườn bị cuốn sạch, sạt lở đến tận nhà”.

Ngày 8/10 một đợt mưa lớn xảy ra trên địa bàn huyện Con Cuông, gây ngập úng, nước dâng cao nhiều nơi, riêng tại khu vực 3 hộ tại thôn Lam Bồng nước sông đã ăn sâu vào vườn nhà, mép sông chỉ còn cách tường nhà chưa đến 15m. Thời tiết vẫn mưa kéo dài, sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tính từ năm 2015 đến nay, sông Lam xâm lấn gây sạt lở khoảng 30m.

Các tàu hút cát ở sông Lam là một trong những nguyên nhân khiến sạt lở càng mạnh.
 Tàu hút cát thường tác động lớn đến dòng chảy và địa chất sông Lam. Ảnh: Lê Trần

Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch UBND xã Bồng Khê cho biết: Sông Lam bị sạt lở là do mưa lũ, qua kiểm tra cho thấy, doanh nghiệp không khai thác cát ở khu vực phía bờ có đất ở của người dân. Ông Thắng cũng cho biết thêm, huyện Con Cuông đang tiếp tục tìm phương án chống sạt lở và đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.

Trần Lê - Khánh Hoan

TIN LIÊN QUAN

Tin mới