Sau 8 ngày, Nghệ An huy động hơn 28 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch

(Baonghean.vn) - Tính đến 17h ngày 1/4, sau 8 ngày phát động, toàn tỉnh đã thu được hơn 28,6 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.
ông
Ông Nguyễn Tiến Nhung, 84 tuổi, cán bộ về hưu tại khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình, thành phố Vinh đến cơ quan ủy ban MTTQ tỉnh ủng hộ 10 triệu đồng tiền mặt. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, ở cấp tỉnh, thông qua tài khoản của Ban cứu trợ tỉnh và ủng hộ trực tiếp tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, đã có 225 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn ủng hộ tiền và hiện vật với tổng giá trị hơn 19 tỷ đồng; trong đó tiền mặt là hơn 14,5 tỷ đồng và hiện vật quy đổi hơn 4,5 tỷ đồng. 

Trong số 225 tổ chức, cá nhân ủng hộ ở cấp tỉnh có 46 cơ quan hành chính sự nghiệp; 66 doanh nghiệp và 113 cá nhân.

Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp cấp tỉnh, điển hình có cơ quan đạt mức đóng góp 1,7 triệu đồng/người.  

Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận gao hỗ trợ để chuyển đến các điểm cách ly tập trung. Ảnh: Mai Hoa
Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp nhận gạo hỗ trợ để chuyển đến các điểm cách ly tập trung. Ảnh: Mai Hoa

Ở cấp huyện, hiện có 21/21 đơn vị cũng tích cực kêu gọi và tiếp nhận sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả đăng ký ủng hộ ở 21/21 đơn vị đạt tổng 9,6 tỷ đồng, trong đó tiền mặt hơn 5,5 tỷ đồng và số còn lại bằng hiện vật được quy đổi.

Điển hình như huyện Yên Thành huy động được hơn 1 tỷ đồng; thành phố Vinh hơn 847 triệu đồng; huyện Đô Lương hơn 841 triệu đồng; huyên Nghi Lộc hơn 836 triệu đồng…

Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ Ban liên lạc cực chiến binh Đặc công thành phố Vinh ủng hộ. Ảnh: Mai Hoa
Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ Công ty TNHH Thành Luân 2 tấn gạo. Ảnh: Mai Hoa

Sáng 02/4, tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tiếp tục tiếp nhận một số đơn vị, tổ chức, cá nhân đến đóng góp ủng hộ cùng với cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Điển hình có ông Nguyễn Tiến Nhung, 84 tuổi, cán bộ về hưu tại khối Yên Phúc A, phường Hưng Bình, thành phố Vinh ủng hộ 10 triệu đồng tiền mặt. Được biết, trước đó, ngày 1/4, ông Nguyễn Tiến Nhung cũng đến trực tiếp ủng hộ Sở Y tế 10 triệu đồng.

Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ Ban liên lạc cực chiến binh Đặc công thành phố Vinh ủng hộ. Ảnh: Mai Hoa
Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tiếp nhận ủng hộ từ Hội quý bà Đất Việt Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An tiếp tục tiếp nhận sự ủng hộ, hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thông qua tài khoản Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An, số tài khoản 5101.00088.56666; qua Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An, hoặc ủng hộ trực tiếp tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, số 2, đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tin mới