Sau bão, ngư dân hối hả ra khơi bám biển

(Baonghean.vn) - Thời tiết sau cơn bão số 10 đã ổn định, ngư dân Thị xã Hoàng Mai, Quỳnh Lưu hối hả ra khơi, bám biển.

Hình ảnh nhộn nhịp của ngư dân chuẩn bị ngư cụ, thực phẩm... tại các bến cá Lạch Cờn, Lạch Quèn trưa ngày 17/9.

 Bến cá Lạch Cờn đã được đầu tư nâng cấp, mặc dù chưa xong nhưng ngư dân đã có chỗ chuẩn bị ngư cụ cho chuyến ra khơi mới. Sau những ngày nghỉ bão số 10, ngư dân Thị xã Hoàng Mai kiểm tra lại ngư cụ để kịp ra khơi từ đầu giờ chiều ngày 17/9 này. Ảnh: Xuân Hoàng
 Sau những ngày nghỉ bão số 10, ngư dân Thị xã Hoàng Mai kiểm tra lại ngư cụ để kịp ra khơi từ đầu giờ chiều ngày 17/9 này. Ảnh: Xuân Hoàng
Họ kiểm tra rất cẩn thận từng múi dây, mắt lưới. Ảnh: Xuân Hoàng
Chủ tàu Quang Văn Tuấn ở phường Quỳnh Phương cho biết: Từ sáng sớm, anh đã nghe bản tin dự báo thời tiết, "trời yên biển lặng" trong những ngày tới nên anh em tranh thủ ra khơi, chứ nghỉ bão mấy ngày qua nóng ruột lắm. Ảnh: Xuân Hoàng
a
Kiểm tra rất cẩn thận từng múi dây, mắt lưới. Ảnh: Xuân Hoàng
Vận chuyển lương thực, thực phẩm ra tàu thuyền. Ảnh: Xuân Hoàng
Những người phụ nữ giúp chồng vận chuyển lương thực, thực phẩm ra tàu thuyền. Ảnh: Xuân Hoàng
Thuyền viên tên Tâm cho biết: Mỗi chuyến ra khơi từ 7 - 10 ngày các anh phỉa mang đi 5 kg thịt, hàngtrăm quả trứng vịt, mì tôm, rau xanh... và một ít cá để ăn mấy bữa đầu. Ảnh: Xuân Hoàng
Thuyền viên tên Tâm cho biết: Mỗi chuyến ra khơi từ 7 - 10 ngày các anh phải mang đi 5 - 7 kg thịt, hàng trăm quả trứng vịt, mì tôm, rau xanh... và một ít cá để ăn mấy bữa đầu. Ảnh: Xuân Hoàng
Do tàu thuyền về tránh bão neo kín cảng cá, nên các ngư dân phải điều chỉnh tàu khéo léo để tránh va đập khi có tàu ra khơi. Ảnh: Xuân Hoàng
Do tàu thuyền về tránh bão neo kín cảng cá, nên các ngư dân phải điều chỉnh tàu khéo léo để tránh va đập khi có tàu ra khơi. Ảnh: Xuân Hoàng
Cảng cá Lạch Cờn được nhà nước đầu tư xây dựng kiên cố, tạo nhiều mặt bằng cho ngư dân hoạt động thuận lợi. Trong ảnh, lão ngư Hồ Phúc Thanh tận dụng mặt bằng trên cảng để phơi mực sau những ngày mưa gió. Ảnh: Xuân Hoàng
Cảng cá Lạch Cờn được nhà nước đầu tư xây dựng kiên cố, tạo mặt bằng cho ngư dân hoạt động thuận lợi. Trong ảnh, lão ngư Hồ Phúc Thanh, khối Tân Hải, phường Quỳnh Phương tận dụng mặt bằng trên cầu cảng phơi mẻ mực đầu tiên sau ngày bão. Ảnh: Xuân Hoàng
Vợ con của các thuyền viên cũng có mặt tại cảng để tiễn tàu ra khơi. Ảnh: Xuân Hoàng
Vợ con của các thuyền viên cũng có mặt tại cảng để tiễn tàu ra khơi, họ ra về với niềm hy vọng mưa thuận gió hòa, các anh sẽ đánh bắt được nhiều hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngư dân Nguyễn Hồ Trung thả dây neo cho thuyền rời bến. Ảnh: Xuân Hoàng
Ngư dân Nguyễn Hồ Trung thả dây neo cho thuyền rời bến. Ảnh: Xuân Hoàng
 Bắt đầu tư 10 giờ trưa ngày 17/9, những đoàn thuyền rới bến cá Lạch Cờn, Lạch Quèn nối nhau ra khơi sau những ngày nghỉ ngơi tránh trú bão số 10 an toàn. Ảnh: Xuân Hoàng
Trưa ngày 17/9, những con thuyền hàng trăm mã lực bắt đầu rời bến cá Lạch Cờn, Lạch Quèn nối nhau ra khơi sau những ngày nghỉ ngơi tránh trú bão số 10 an toàn. Ảnh: Xuân Hoàng

 Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới