Sau bão người dân Hoàng Mai khắc phục vùng nuôi tôm ngập nước

(Baonghean.vn) - Bão số 10 gây triều cường dâng ngập nhiều vùng nuôi tôm của Thị xã Hoàng Mai. Ngay sau khi bão tan, người nuôi tôm khẩn trương khắc phục, tiếp tục chăm sóc số tôm còn sót lại.

 Sau bão, anh Võ Văn Thắng lại phải thuê máy múc san gạt đất lấy chỗ đi lại trong vùng nuôi tôm. Ảnh: Xuân Hoàng
Sau bão, anh Võ Văn Thắng lại phải thuê máy múc san gạt đất lấy chỗ đi lại trong vùng nuôi tôm. Ảnh: Xuân Hoàng

Anh Võ Văn Thắng chủ đầm tôm ở khối 5, phường Quỳnh Xuân - Thị xã Hoàng Mai cho biết: bắt đầu từ trưa ngày 15/9, trong lúa trời mưa to, kết hợp triều cường dâng cao, nước biển tràn vào toàn bộ 8 ao đầm đang nuôi tôm của gia đình. Trong tổng số 8 ao, có 3 ao tôm đã 60 ngày tuổi, 3 ao mới thả con giống.

Khi bão vừa đến, anh đã đoán biết triều cường sẽ dâng cao, nên thuê xe tô tô chở gần 1 nghìn m3 đất đổ ven bờ sát với sông Mai Giang để ngăn nước ngập. Tuy nhiên do triều cường quá cao, nên không thể ngăn được nước.

 
Tôm của anh Võ Văn Thắng ở khối 5, phường Quỳnh Xuân nuôi 60 ngày, trọng lượng đạt 70 - 80 con kg, nhưng triều cường tràn qua đã khiến khoảng 50% số tôm trôi theo dòng nước. Ảnh: Xuân Hoàng
Tôm của anh Võ Văn Thắng ở khối 5, phường Quỳnh Xuân nuôi 60 ngày, trọng lượng đạt 70 - 80 con kg, sau khi nước rút, qua kiểm tra, có khoảng 50% số tôm trôi theo dòng nước. Ảnh: Xuân Hoàng

Sau khi bão tan, anh lại thuê máy múc san gạt đất để lấy đường đi lại. Đối với con tôm, qua kiểm tra, số lượng tôm còn lại trong ao khoảng 40 - 50%. 

Không những thiệt hại về tôm mà nhiều thiết bị máy móc phục vụ nuôi tôm: máy nổ, mô tơ điện cũng bị ngập nước, hư hỏng. Anh đã phải đổi mô tơ tại cửa hàng sửa chữa điện để chạy quạt gió chăm sóc tôm. Lo nhất là nguồn nước trong ao không đảm bảo, gây ra dịch bệnh cho tôm trong thời gian tới. Tính ra, bão số 10 gây thiệt hại cho gia đình anh Thắng hàng trăm triệu đồng.

Nước biển ngập vùng nuôi tôm của xã quỳnh Liên, khiến nhiều thiết bị, máy móc phục vụ nuôi tôm hư hỏng. Ảnh: Xuân Hoàng
Nước biển ngập vùng nuôi tôm của xã Quỳnh Liên, khiến nhiều thiết bị, máy móc phục vụ nuôi tôm hư hỏng. Trong ảnh: Anh Nguyễn Ngọc Sáng ở xóm 9, xã Quỳnh Liên buồn bã trước chiếc máy nổ không còn tác dụng do bị ngập nước biển. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại xã Quỳnh Liên (Thị xã Hoàng Mai) triều cường dâng, nước biển tràn qua bờ đê sông Mai Giang đã khiến nhiều ha tôm của bà con bị thiệt hại. Nặng nhất là gia đình anh Nguyễn Ngọc Sáng ở xóm 9 thiệt hại 4 ao với diện tích gần 1 ha, tôm đã hơn 60 ngày. Hệ thống ao nuôi tôm và nhiều thiết bị máy móc phục vụ nuôi tôm của anh sáng cũng hư hỏng. 

Anh Cao Xuân Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Liên cho biết: Trước khi bão số 10 vào đất liền, xã đã liên hệ với chủ máy múc túc trực trên bờ đê sông Mai Giang đề phòng nước biển dâng để múc đất ngăn nước. Bởi dự án ngăn mặn nâng cấp cải tạo đê sông Mai Giang đang thi công, còn khoảng hơn 200 m chưa được đổ đất nâng cao mặt đê. Khi triều cường dâng cao, xã huy động nhiều nhân lực: Đoàn thanh niên, đội phản ứng nhanh, trung đội mạnh, kết hợp với máy múc, đã kịp thời ngăn được nước biển dâng, nên hạn chế được thiệt hại cho vùng nuôi tôm của địa phương. Tuy nhiên, có tới hơn 2 ha ao đang nuôi tôm, 230 ha rau màu bị ngập nước.

Hệ thống điện phục vụ nuôi tôm hư hỏng, người dân chưa kịp khắc phục. Ảnh: Xuân Hoàng
Hệ thống điện phục vụ nuôi tôm hư hỏng, người dân chưa kịp khắc phục. Ảnh: Xuân Hoàng

Sau bão, địa phương tuyên truyền, vận động người dân khẩn trương ra đồng sản xuất, trồng lại diện tích rau bị ảnh hưởng nặng, chăm sóc những diện tích rau màu ảnh hưởng nhẹ. Đối với diện tích nuôi trồng thủy sản, xã động viên bà con tích cực chăm sóc tôm, kết hợp phòng bệnh cho tôm, những diện tích mất trắng, cải tạo ao đầm để nuôi thả tôm vụ 3 hoặc chờ nuôi vụ chính năm 2018.

Theo số liệu của Phòng Kinh tế - Thị xã Hoàng Mai: bão số 10 gây ngập úng 200 ha lúa mùa, thiệt hại 30 – 70%; 289 ha rau màu các loại, 90 ha nghệ. Ngập mất trắng 55,7 ha nuôi tôm; 2,4 ha nuôi cua; 4,5 ha cá nước ngọt; 4,4 ha ngao; 15 lồng nuôi cá hồng mỹ, cá vược tại cửa sông lạch Cờn. 24 ha sản xuất muối bị ngập mất trắng. Nước biển dâng kết hợp với triều cường, sóng biển lớn làm nước tràn qua đoạn tiếp giáp với kè chống sạt lở, đê biển ở thôn Rồng, xã Quỳnh Lập dài khoảng 150 m. Hư hỏng 04 hệ thống cống đê bao quốc gia xã Quỳnh Lộc, thiệt hại ước khoảng trên 250 triệu đồng.

Hiện nay các địa phương hướng dẫn bà con khắc phục thiệt hại, đặc biệt quan tâm đến diện tích nuôi trồng thủy sản.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới