Sau cháy lớn, tiểu thương chợ Vinh mót của trong tan hoang, mất trắng hàng tỉ đồng

(Baonghean.vn) - Sáng 10/12, bà con tiểu thương tại kho hàng mộc Thống Nhất đang tập trung dọn dẹp, tìm kiếm hàng hóa sót lại sau vụ cháy diễn ra chiều 9/12.
Mặc dù đám cháy đã được dập tắt nhưng hậu quả để lại rất nặng nề. Sáng 10/12, hiện trường vụ cháy vẫn rất bừa bộn, rất nhiều tiểu thương đã tập trung lại để dọn dẹp, vớt vát hàng. Ảnh: Quang An
Mặc dù đám cháy đã được dập tắt nhưng hậu quả để lại rất nặng nề. Sáng 10/12, hiện trường vụ cháy vẫn rất bừa bộn, rất nhiều tiểu thương đã tập trung lại để dọn dẹp, vớt vát hàng. Ảnh: Quang An
Bà Nguyễn Thị Thanh, một tiểu thương có 2 kho hàng bị cháy cho biết: nhà tôi nhập hoa về chuẩn bị bán Tết,giờ mất trắng, thiệt hại trên 500 triệu đồng. Ảnh: Lâm Tùng
Bà Nguyễn Thị Thanh, một tiểu thương có 2 kho hàng bị cháy cho biết: nhà tôi nhập hoa về chuẩn bị bán Tết,giờ mất trắng, thiệt hại trên 500 triệu đồng. Ảnh: Lâm Tùng
 
Hàng hóa bị cháy với số lượng lớn, các tiểu thương phải dùng cuốc để cào hàng hỏng từ trong kho ra ngoài. Hầu hết số hàng này đều không thể cứu vãn được. Ảnh: Quang An
Hàng hóa bị cháy với số lượng lớn, các tiểu thương phải dùng cuốc để cào hàng hỏng từ trong kho ra ngoài. Hầu hết số hàng này đều không thể cứu vãn được. Ảnh: Quang An
 
Toàn bộ hệ thống điện bị thiêu rụi, các thiết bị điện hư hỏng nặng, không thể khôi phục. Ảnh: Lâm Tùng
 Toàn bộ hệ thống điện bị thiêu rụi, các thiết bị điện hư hỏng nặng, không thể khôi phục. Ảnh: Lâm Tùng
 
Các mặt hàng được bà con tiểu thương nhập về phục vụ Tết hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Quang An
Các mặt hàng được bà con tiểu thương nhập về phục vụ Tết hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Quang An
 
Ngay cả những hàng hóa kim loại cũng bị lửa thiêu trụi. Ảnh: Lâm Tùng
Ngay cả những hàng hóa kim loại cũng bị lửa thiêu trụi. Ảnh: Lâm Tùng
 
Không chỉ mất mát nặng nề về hàng hóa, các tiểu thương sẽ gặp nhiều khó khăn khi giấy tờ, công nợ, hóa đơn mua bán bị cháy đen. Ảnh: Quang An
Không chỉ mất mát nặng nề về hàng hóa, các tiểu thương sẽ gặp nhiều khó khăn khi giấy tờ, công nợ, hóa đơn mua bán bị cháy đen. Ảnh: Quang An
 
Những hàng hóa còn sót lại sau vụ cháy được tiểu thương gấp rút vận chuyển về nhà để bảo quản. Hiện chưa có thống kê chính thức về thiệt hại sau đám cháy, tuy nhiên mỗi hộ trung bình ước tính bị mất từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng. Ảnh: Quang An
Những hàng hóa còn sót lại sau vụ cháy được tiểu thương gấp rút vận chuyển về nhà để bảo quản. Hiện chưa có thống kê chính thức về thiệt hại sau đám cháy, tuy nhiên mỗi hộ trung bình ước tính bị mất từ 200 triệu đến 1 tỷ đồng. Ảnh: Quang An

Tin mới