Sau lũ, nhiều người dân miền núi Nghệ An vẫn phải lên rừng dựng lều ở tạm

(Baonghean.vn) - Chưa có chính sách đền bù, chưa có khu ở mới, nên nhiều hộ dân ở xã Lượng Minh (Tương Dương, Nghệ An) vẫn phải lên rừng dựng lều ở tạm sau đợt mưa lũ vừa qua.
Theo thống kê từ chính quyền xã Lượng Minh, hiện toàn xã có 65 hộ trong xã đã di dời sau lũ, trong đó 34 hộ nằm trong chính sách di dời do ảnh hưởng của Thủy điện Bản Vẽ, 31 hộ vừa bị thiệt hại trong đợt xả lũ tháng 9 vừa qua. Ảnh: ĐT
Theo thống kê từ chính quyền xã Lượng Minh, hiện toàn xã có 65 hộ trong xã đã di dời sau lũ, trong đó 34 hộ nằm trong chính sách di dời do ảnh hưởng của Thủy điện Bản Vẽ, 31 hộ vừa bị thiệt hại trong đợt xả lũ tháng 9 vừa qua. Ảnh: ĐT
Sau di dời vì thủy điện xả lũ gây thiệt hại, nhiều hộ dân ở các bản Minh Phương, bản Lạ vẫn chưa có đất dựng nhà, buộc phải lên rừng dựng lều ở tạm. Ông Vi Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho hay: Hiện tại, còn 11 hộ phải dựng lều ở tạm ven các sườn đồi hoặc bên đường vì khu quy hoạch tái định cư chưa hoàn thành, một số đi ở nhờ nhà người thân. Ảnh: ĐT
Sau di dời vì thủy điện xả lũ gây thiệt hại, nhiều hộ dân ở các bản Minh Phương, bản Lạ vẫn chưa có đất dựng nhà, buộc phải lên rừng dựng lều ở tạm. Ông Vi Đình Phúc - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho hay: Hiện tại, còn 11 hộ phải dựng lều ở tạm ven các sườn đồi hoặc bên đường vì khu quy hoạch tái định cư chưa hoàn thành, một số đi ở nhờ nhà người thân. Ảnh: ĐT
Trong các túp lều, đồ đạc chất chồng ngổn ngang. Ảnh: ĐT
Trong các túp lều, đồ đạc chất chồng ngổn ngang. Ảnh: ĐT
Căn lều chừng 7m2 của bà Lô Thị Khương ở bản Minh Phương là nơi trú ẩn của 5 nhân khẩu. Bà Khương chia sẻ: Lũ về làm nhà cửa hư hỏng hết, chúng tôi muốn tìm một nơi ở để yên tâm làm ăn nhưng giờ vẫn chưa thấy gì (ý nói chính sách đền bù thiệt hại). Ảnh: ĐT
Căn lều chừng 7m2 của bà Lô Thị Khương ở bản Minh Phương là nơi trú ẩn của 5 nhân khẩu. Bà Khương chia sẻ: Lũ về làm nhà cửa hư hỏng hết, chúng tôi muốn tìm một nơi ở để yên tâm làm ăn nhưng giờ vẫn chưa thấy gì (ý nói chính sách đền bù thiệt hại). Ảnh: ĐT
Những đứa trẻ chen chúc nhau trong căn lều chật hẹp. Ảnh: ĐT
Những đứa trẻ chen chúc nhau trong căn lều chật hẹp. Ảnh: ĐT
Bếp ăn được thưng tạm bợ ngoài trời. Ảnh: ĐT
Bếp ăn được thưng tạm bợ ngoài trời. Ảnh: ĐT
Gia đình cụ Lô Văn Tao ở bản Minh Phương đang lợp ngôi nhà bằng tranh tre nứa lá để tá túc tạm. Ảnh: ĐT
Gia đình cụ Lô Văn Tao ở bản Minh Phương đang lợp ngôi nhà bằng tranh tre nứa lá để tá túc tạm. Ảnh: ĐT
Clip: Dựng lều ở tạm sau lũ.
Một căn nhà tạm trên sườn núi chuẩn bị hoàn thành. Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tương Dương cho biết: "Hiện tại huyện đang làm tờ trình xin tỉnh cho chủ trương đầu tư. 34 hộ trước đó đã có phương án và đã được hỗ trợ, đền bù, còn 31 hộ sau này huyện đã trích ngân sách dự phòng hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng để tạm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kinh phí để làm khu tái định cư mới cho các hộ này. Tất cả đều phải chờ các cơ quan cấp trên giải quyết". Ảnh: ĐT
Một căn nhà tạm trên sườn núi chuẩn bị hoàn thành. Ông Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tương Dương cho biết: "Hiện tại huyện đang làm tờ trình xin tỉnh cho chủ trương đầu tư. 34 hộ trước đó đã có phương án và đã được hỗ trợ, đền bù, còn 31 hộ sau này huyện đã trích ngân sách dự phòng hỗ trợ mỗi hộ 20 triệu đồng để tạm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kinh phí để làm khu tái định cư mới cho các hộ này. Tất cả đều phải chờ các cơ quan cấp trên giải quyết". Ảnh: ĐT

Tin mới