Sau mưa, nhiều hồ đập ở Nghệ An vẫn trơ đáy

(Baonghean.vn) - Do nắng hạn kéo dài, các hồ đập ở Nghệ An đều nứt nẻ nên đợt mưa sau bão số 2 vừa qua không giúp cải thiện được tình trạng khô hạn. Các hồ thủy lợi, thủy điện vẫn trong tình trạng trơ đáy.
Hồ Thủy điện Hủa Na trước và sau đợt mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 2. Theo ông Lương Văn Huân - Chủ tịch UBND xã Thông Thụ (Quế Phong) đến sáng 4/8, hồ Thủy điện Hủa Na đã dâng khoảng 1,5 m nước. Ảnh: Hùng Cường
Hồ Thủy điện Hủa Na trước và sau đợt mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 2. Theo ông Lương Văn Huân - Chủ tịch UBND xã Thông Thụ (Quế Phong) đến sáng 4/8, hồ Thủy điện Hủa Na đã dâng khoảng 1,5 m nước. Ảnh: Hùng Cường
Hồ Thủy điện Hủa Na, trên địa bàn các xã Thông Thụ, Đồng Văn của huyện Quế Phong (Nghệ An) có diện tích mặt nước 21 km2, với trữ lượng 569 triệu m3 nước, đưa vào vận hành 8 năm nay. Tuy nhiên, trong đợt nắng nóng kỷ lục vừa qua, hồ Thủy điện Hủa Na lâm vào cảnh trơ đáy, gần chạm mực nước chết.
Hình ảnh cho thấy, lòng hồ Thủy điện Hủa Na còn rất cạn. Ảnh: Thò Bá Cường
Hình ảnh cho thấy, lòng hồ Thủy điện Hủa Na dù đã có nước dâng, nhưng vẫn còn rất cạn. Ảnh: Hùng Cường

Cơn bão số 2, gây mưa lớn ở nhiều vùng miền núi Nghệ An, mực nước trong hồ Thủy điện Hủa Na đã có phần cải thiện, nhưng chưa nhiều. Theo ông Lương Văn Huân - Chủ tịch UBND xã Thông Thụ, đến sáng 4/8, mực nước trong lòng hồ Thủy điện Hủa Na đã tăng khoảng 1,5 m là chưa đáng kể so với mức độ khô cạn trong đợt nắng nóng trước đó.

Ông Nguyễn Văn Dương - trưởng phòng Nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết, sau đợt mừa này, mực nước của đập Vệ Vừng tăng lên chỉ khoảng 10 cm. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Yên Thành cho biết, sau đợt mưa này, mực nước của đập Vệ Vừng tăng lên chỉ khoảng 10 cm. Ảnh: Xuân Hoàng
Đập Vệ Vừng - niềm tự hào của quê lúa Yên Thành cũng vậy, có trữ lượng 18 triệu m3 nước cũng lâm vào cảnh trơ đáy, do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài từ tháng 6 đến tháng 7. Những tưởng, sau đợt mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 2, đập Vệ Vừng đã dâng nước đáng kể, song vẫn tình trạng khô cạn đáy.
Bến thuyền của đập Vệ Vừng (Yên Thành) trước và sau đợt mưa vừa rồi. Ảnh: Xuân Hoàng
Bến thuyền của đập Vệ Vừng (Yên Thành) trước và sau đợt mưa vừa rồi. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thành cho biết: Sau đợt mưa vừa rồi, nước trong đập Vệ Vừng chỉ tăng được khoảng 10 cm là không đáng kể so với trước đó chỉ còn một trọt nước giữa lòng đập. Nguyên nhân, do lượng mưa trên địa bàn Yên Thành trong những ngày 1 - 3/8 chỉ đạt 65 mm, chỉ mới đủ thấm vào đất, chứ chưa thể có nước chảy xuống hồ đập. Vì vậy, không riêng đập Vệ Vừng mà toàn bộ hệ thống hồ đập của Yên Thành đều chưa có nước dâng.
Đập Ô của xã Quang Thành (Yên Thành) vẫn trơ đáy sau đợt mưa vừa rồi. Ảnh chụp sáng 4/8. Ảnh: Xuân Hoàng
Đập Ô của xã Quang Thành (Yên Thành) vẫn trơ đáy sau đợt mưa vừa rồi. Ảnh chụp sáng 4/8. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới