Sau nạo vét, thêm 70 tàu thuyền có thể neo đậu ở Cảng cá Lạch Quèn

(Baonghean.vn) - Cảng Lạch Quèn thuộc xã Tiến Thủy và Quỳnh Thuận vừa được huyện Quỳnh Lưu cấp phép triển khai dự án nạo vét mở rộng bến cảng. Dự kiến có thêm khoảng 70 tàu thuyền có thể neo đậu an toàn tại bến trong mùa mưa.

Quỳnh Lưu là huyện có số lượng tàu thuyền lớn của tỉnh, với hơn 1.300 phương tiện, tuy nhiên mùa mưa bão hàng năm chỉ có khoảng 80% số tàu thuyền tìm được chỗ neo đậu an toàn tại 2 cảng Lạch Quèn và Lạch Thơi; còn lại 20% số tàu thuyền phải neo đậu ở các địa phương khác.

Tình trạng của lạch ngày càng chật hẹp do bị bồi lấp phù sa, cùng với sự tăng nhanh về số lượng tàu thuyền, đầu năm 2018, huyện Quỳnh Lưu phê duyệt dự án nạo vét mở rộng lạch Quèn phía bờ Nam thuộc xã Quỳnh Thuận, mang lại những tín hiệu vui cho bà con ngư dân.

Nạo vét Cảng cá Lạch Quèn, thêm 70 tàu thuyền có thể neo đậu trong mùa mưa bão
Nạo vét Cảng cá Lạch Quèn, thêm 70 tàu thuyền có thể neo đậu trong mùa mưa bão
Theo đó, đơn vị thi công sẽ nạo vét nâng cấp âu thuyền phía Nam cảng Lạch quèn với chiều rộng 13.000m2, bao gồm các hạng mục nạo vét lòng lạch sâu 5m so với bờ, xây 20 cột trụ néo tàu thuyền, kè hơn 100m bờ bằng xi măng chống xói lở. Kinh phí dự án khoảng 3 tỷ đồng. Phía công ty sẽ tự bỏ kinh phí đầu tư mở rộng cảng và thu hồi vốn từ việc cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá cho các tàu, thuyền ra vào neo đậu.

"Hiện nay công trình đang thi công hạng mục nạo vét lòng sông, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 4/2018, công trình đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện cho khoảng 70 phương tiện của xã Quỳnh Long được neo đậu, vận chuyển hải sản cũng như tránh trú bão an toàn" - ông Trần Huy Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH hậu cần hàng hải xã Quỳnh Thuận cho biết.

Lòng lạch sẽ được nạo sao 5 mét so với bờ để phục vụ tàu thuyền ra, vào tránh bão. Ảnh: Như Thủy
Lòng lạch sẽ được nạo vét khoảng 5 mét so với bờ để phục vụ tàu thuyền ra, vào tránh bão. Ảnh: Như Thủy

Ông Đậu Đức Năm - Trưởng phòng NN & PTNT huyện Quỳnh Lưu cho biết: Không chỉ có Cảng Lạch Quèn, hiện nay Cảng Lạch Thơi tại xã Sơn Hải cũng đang bị bồi lắng do phù sa; vào mùa mưa bão lòng lạch lại bị thu hẹp, bồi cạn khiến tàu thuyền ra vào nhiều bất cập. Chia sẻ khó khăn với bà con ngư dân, trong năm 2018 huyện tiếp tục huy động mọi nguồn lực từ ngân sách, quỹ phòng chống bão lụt và từ tiềm năng của các doanh nghiệp tư nhân để xử lý những điểm ách yếu trên tuyến đê biển, cảng biển của huyện.

Tin mới