Sau tội trộm cắp, tiếp tục dính án vì buôn ma túy

(Baonghean.vn) - Kha Văn Hà đã từng phải thi hành án phạt tù về tội "trộm cắp tài sản", ra tù Hà lại tiếp tục sa vào con đường phạm pháp.
Ngày 14/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Kha Văn Hà (SN 1984), trú tại bản Na Cọ, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông về tội "mua bán trái phép chất ma túy". 
Bị cáo Kha Văn Hà trước tòa. Ảnh: Phương Thảo
Bị cáo Kha Văn Hà trước tòa. Ảnh: Phương Thảo
Theo cáo trạng, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 15/3/2018, tại khu vực Km51, Quốc lộ 48C, thuộc địa phận bản Na Cọ, xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông, Kha Văn Hà đang có hành vi bán trái pháp 56,27 gam ma túy thì bị tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, bắt quả tang. 
Trong quá trình điều tra, bị cáo Hà khai nhận ngày 14/3/2018, khi Hà đang ở nhà thì có 1 người đàn ông gọi điện hỏi mua 1 cây heroin với giá 30 triệu đồng. Hà đồng ý. Sáng 15/3/2018, Hà đi tìm mua ma túy với giá 17 triệu đồng rồi liên lạc với Tuấn và hẹn thời gian, địa điểm giao hàng. Khi đang tiến hành giao dịch thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Lợi dụng sơ hở, Tuấn và 1 người khác cùng tham gia nhận hàng trốn thoát. 
Tại tòa, bị cáo Kha Văn Hà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 16 năm tù giam về tội "mua bán trái phép chất ma túy". 
Trước đó, vào ngày 2/3/2016, bị cáo đã từng bị Tòa án nhân dân huyện Con Cuông tuyên phạt 6 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản", thi hành xong án phạt tù vào ngày 8/6/2016. 

Tin mới