Sau vòng 23 V.League 2019: Lần đầu tiên cho những cầu thủ xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Vòng 23 chứng kiến Phan Đình Vũ Hải, Phạm Xuân Mạnh, Trần Đình Hoàng và Vinicius đã có được những lần đầu tiên cho riêng mình.

Thủ môn Phan Đình Vũ Hải

Với màn trình diễn ấn tượng trong trận Hải Phòng – Sanna Khánh Hòa (1 – 1), Phan Đình Vũ Hải đã được trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”. Đây là lần đầu tiên tại mùa giải năm nay, cựu thủ môn SLNA giành được danh hiệu cao quý này.

Phan Đình Vũ Hải (trái) trên bục nhận danh hiệu. Ảnh: VPF
Phan Đình Vũ Hải (trái) trên bục nhận danh hiệu. Ảnh: VPF

Những tình huống phản xạ xuất thần, điển hình là 2 pha cứu thua liên tiếp đến từ 2 cú dứt điểm của tiền đạo Nguyễn Hữu Khôi bên phía đội khách ở phút thứ 69, thủ môn người Hà Tĩnh đã góp công không nhỏ giúp đội chủ sân Lạch Tray giành được 1 điểm.

Tiền vệ Phạm Xuân Mạnh

Bàn thắng vào lưới B.Bình Dương hôm 15/9 vừa qua, chính là pha lập công đầu tiên của Mạnh “Kalou” tại V.League 2019. Đáng chú ý, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam cũng từng chọc thủng lưới đội bóng đất Thủ ngay trên sân Gò Đậu tại trận chung kết lượt đi Cúp QG 2017.
Phạm Xuân Mạnh (trái) sau khi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2 – 0. Ảnh: VPF
Phạm Xuân Mạnh (trái) sau khi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2 – 0. Ảnh: VPF

Ngoài việc phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, cầu thủ sinh năm 1996 còn bị thần may mắn ngoảnh mặt trong những pha dứt điểm. Tính đến thời điểm hiện tại, Phạm Xuân Mạnh đã có 2 lần đưa bóng trúng khung gỗ đối phương.

Hậu vệ Trần Đình Hoàng

Đường chuyền giúp Vinicius ghi bàn thắng mở tỉ số trong trận B.Bình Dương – SLNA (1 – 5), mới là pha kiến tạo đầu tiên của Hoàng “me” ở mùa giải này. Sau 23 vòng đấu, Trần Đình Hoàng là một trong những cầu thủ có số phút ra sân thi đấu nhiều nhất (1.980 phút) và có phong độ ổn định nhất của SLNA.

Chứng kiến những màn trình diễn xuất sắc của hậu vệ mang áo số 6, người hâm mộ xứ Nghệ vừa mừng, vừa lo. Bởi, kết thúc mùa giải 2019 cũng là thời điểm bản hợp đồng giữa SLNA và Trần Đình Hoàng sẽ chính thức đáo hạn. Được biết, có nhiều đội bóng đang tìm cách sở hữu chữ ký của cầu thủ sinh năm 1991.

Trần Đình Hoàng (vàng) trong một pha tranh bóng với cầu thủ đội bạn. Ảnh tư liệu
Trần Đình Hoàng (vàng) trong một pha tranh bóng với cầu thủ đội bạn. Ảnh tư liệu

Tiền đạo Vinicius

3 pha lập công vào lưới đội chủ nhà B.Bình Dương, không chỉ giúp SLNA có được chiến thắng đậm đà với với tỉ số 5 – 1, mà còn giúp cá nhân tiền đạo người Brazil có lần đầu tiên lập được một hattrick tại đấu trường V.League, kể từ khi đến Việt Nam chơi bóng. Đặc biệt, Vinicius đã được trao danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu”, danh hiệu cá nhân đầu tiên trong màu áo SLNA.
Phong cách ăn mừng bàn thắng quen thuộc của Vinicius. Ảnh: VPF
Phong cách ăn mừng bàn thắng quen thuộc của Vinicius. Ảnh: VPF

Như vậy, tiền đạo sinh năm 1994 đã đóng góp 5 bàn thắng và 1 pha kiến tạo cho đội chủ sân Vinh, sau 9 trận ra sân thi đấu. Nếu tính cả 6 pha lập công cho CLB TP.HCM ở giai đoạn lượt đi, ngoại binh Vinicius đã sở hữu tổng cộng 11 bàn thắng tại V.League 2019. Trước mắt, vẫn còn 3 trận đấu nữa để chân sút 25 tuổi tìm kiếm thêm những bàn thắng./.                                                                 

Tin mới