Saudi Arabia chi trả 100 triệu USD cho hoạt động của Mỹ tại Syria

(Baonghean.vn) - Khoản “thanh toán” này diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo có chuyến công tác đến Riyadh để thảo luận và giải quyết vụ nhà báo Saudi Arbia bị giết hại.
Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria. Ảnh: Reuters
Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria. Ảnh: Reuters

Tờ The Washington Post ngày 17/10 cho hay, Saudi Arbia đã chi trả cho Mỹ 100 triệu USD trong việc duy trì lực lượng và tăng cường sức ảnh hưởng của Washington tại khu vực Đông Bắc Syria.

Mỹ hiện đang nắm giữ tầm kiểm soát một phần lãnh thổ ở phía Bắc Syria, thuộc bờ Đông của sông Euphrates, nơi diễn ra hoạt động của Lực lượng Dân chủ Syria, chủ yếu là người Kurd.

Trước đó, không ít lần, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Saudi Arabia phải trả tiền, nếu muốn giữ lực lượng quân đội Mỹ kéo dài thời gian ở lại Syria, và cho rằng, các nước giàu khác như Saudi Arabia nên tài trợ các khoản chi phí giúp khôi phục Syria thay vì Mỹ.

Trong một thông báo mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, số tiền 230 triệu USD dự kiến dành cho việc tái thiết ở Syria đã bị "đóng băng", và dành khoản tiền này sang các ưu tiên khác trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ khẳng định, động thái này không làm giảm bớt các cam kết của Washington trong các mục tiêu chiến lược tại Syria.

Do lo sợ về sự sụp đổ của liên minh chống Tổng thống Bashar al-Assad sau khi Mỹ rút quân khỏi Syria,  dù "bằng mặt nhưng không bằng lòng", Saudi Arabia vẫn khẳng định sẽ cung cấp khoản tài trợ khủng để Mỹ duy trì hoạt động tại Syria. 

Tin mới