Say rượu, bố đẻ chém con trai 7 tuổi nhiều nhát

Một bé trai 7 tuổi ở Lạng Sơn đã bị bố đẻ trong cơn say rượu cầm dao chém nhiều nhát vào vùng vai và cổ.
Say rượu, bố đẻ chém con trai 7 tuổi nhiều nhát ảnh 1

Bệnh nhi Phùng Văn T. đang được các bác sĩ điều trị tích cực - Ảnh:: Bác sĩ cung cấp

Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân Phùng Văn T. (7 tuổi, ở huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) nhập viện với những vết thương do bị chém vào vùng vai và cổ bên phải.

Người thân của bệnh nhi cho biết khoảng 21 giờ ngày 31-8, sau khi uống rượu say, bố cháu T. chửi bới rồi dùng dao chém nhiều nhát vào vai và cổ con trai. 

Sau khi bị chém, cháu T. may mắn được chú thím họ sống gần đó phát hiện và đưa vào Trạm Y tế xã sơ cứu, băng bó vết thương và chuyển đến Khoa Chấn thương bỏng, BV Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trong đêm.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhi vào rạng sáng 1/9, các bác sĩ lập tức cấp cứu, hồi sức tích cực và khâu vết thương. May mắn vết chém không gây tổn thương mạch máu nên đến thời điểm này sức khỏe của bệnh nhân tạm ổn định.

Người họ hàng của bệnh nhi cho biết gia đình cháu T. thuộc diện khó khăn, mẹ làm công nhân ở xa, còn người bố thường xuyên say rượu và rất hay đánh đập cháu.

Tin mới