Scandal vạ miệng của nghệ sỹ: Thẳng thắn hay lỗi ứng xử?

(Baonghean) - Mới đây ca sỹ Thanh Lam có phát ngôn gây sốc khi đưa ra "nhiều ca sỹ miền Nam không học hành nhưng vẫn nổi tiếng". Những lời nhận xét thẳng thắn có phần “động chạm” của diva nhạc Việt lập tức nhận được rất nhiều phản pháo từ những nghệ sỹ miền trong. 

Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng cho rằng: “Ca sỹ Thanh Lam đang có những suy nghĩ tự cao. Tôi cũng không biết chị Lam đang muốn gì khi đưa ra ý kiến về sự nổi tiếng của các ca sĩ miền Nam như vậy. Nhận xét như thế không nên có từ một người "bề trên" như chị Lam”. Ngay sau đó là nhiều ca sỹ, nhạc sỹ khác cũng đăng đàn chỉ trích Thanh Lam.

Đứng trước những làn sóng phản ứng dữ dội đó, Thanh Lam vẫn bình tĩnh: “Tôi đón nhận những khen chê như đón nhận mưa nắng cuộc đời” và cho rằng mình không nói thì có người khác nói, chỉ có cách truyền đạt của họ là ngọt ngào hơn mà thôi.

Thanh Lam và Đàm Vĩnh Hưng lúc chưa xảy ra scadal vạ miệng của Thanh Lam. Ảnh: Internet
Thanh Lam và Đàm Vĩnh Hưng lúc chưa xảy ra scadal vạ miệng của Thanh Lam. Ảnh: Internet

Đây không phải lần đầu Thanh Lam vạ miệng vì suy nghĩ “mục đích cũng chỉ vì một nền âm nhạc tốt hơn, khán giả có nhiều cái để giải trí, và làm phong phú hơn tâm hồn”. Bởi trước đó cô cũng đã có nhiều phát ngôn được cho là “tự cao”, “ngồi cửa trên” khi thẳng thừng chê Đàm Vĩnh Hưng và Hà Hồ: “Tôi không thể tưởng tượng ra Hồ Ngọc Hà và Đàm Vĩnh Hưng sẽ dạy bằng cái gì?”. Hay chê Mỹ Tâm “có tài năng rất vừa vặn với công chúng, nhưng để thực sự đột phá thì chưa"; “Uyên Linh hát cũng thường thôi và tôi không thích cô ấy lắm”; “Thu Minh mềm mại thì tốt hơn. Bạn ấy bị căng thẳng bởi thương mại quá”.

Những lời chỉ trích mà Thanh Lam cho rằng cô phát biểu vì nền nghệ thuật nước nhà đã gặp phải không ít những khen chê từ dư luận. Trong đó khen thì ít mà chê thì nhiều. Nhiều người đặt dấu hỏi liệu cô là người thẳng thắn hay có vấn đề trong văn hoá ứng xử.

Không chỉ mình Thanh Lam, trong giới sowbiz nhiều ca sỹ cũng đã từng đưa ra những lời nhận xét người khác hay phản ứng trước một sự vật hiện tượng gây sốc cho  người hâm mộ. Điển hình như ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đã từng nhận gạch đá khi chỉ trích nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, gọi ông là "ngụy quân tử" và tuyên bố không hát nhạc của nhạc sỹ vì ông ấy “lỡ đánh giá chưa cao về anh”. Sau sự việc này anh đã nhận được không ít những lời chỉ trích từ các nhạc sỹ tên tuổi như Dương Thụ, Lê Quang… 

Hay ca sỹ Tuấn Hưng, sau khi tham gia liveshow “Bài hát yêu thích” của VTV 3 đã tỏ ra bức xúc và văng bậy trên trang cá nhân vì trong vé mời, hình ảnh và tên của anh bị xếp sau các ca sĩ trẻ khác như Isaac, Tân Nhàn,… Sự việc này khiến nhiều người nổi tiếng trong giới giải trí miền Bắc không hài lòng. Đặc biệt, Mỹ Linh đã bình luận rất thẳng về việc văng bậy của Tuấn Hưng và cho rằng anh không nên “vô văn hóa” như thế. 

Nếu để ý có thể thấy có nhiều ca sỹ khá có duyên trên sân khấu nhưng trong một phút nào đó họ mất kiểm soát về mặt ngôn từ và đã có những lời nói thiếu tế nhị gây bức xúc thậm chí là sượng sùng cho người đối diện.

Điển hình trong số đó có Mỹ Tâm, ca sỹ có lượng fan hùng hậu nhất hiện nay. Trong một lần biểu diễn tại Đà Nẵng khi MC Diễm Quỳnh phỏng vấn "Mỹ Tâm bây giờ ước gì?", Mỹ Tâm đã thản nhiên trả lời: "Em chỉ muốn chị đi vào cho em hát". Câu nói lỡ lời của cô khiến MC Diễm Quỳnh lúc đó ngượng chín mặt và Mỹ Tâm đã phải chịu khá nhiều sự chỉ trích sau đó vì tội "vô duyên" của mình. 

Nhạc sỹ Phú Quang có lần từng nói: “Nghệ sỹ trước hết là con người, mà con người thì rất dễ mắc sai lầm. Mà nghệ sỹ thường được nhiều người để ý, theo dõi thì nên tiết chế cảm xúc và cái tôi đến mức tối đa để tránh mắc sai lầm, nhất là trong việc đánh giá người khác. Người ta ai cũng có quyền nói thích hoặc không thích điều này điều kia, nhưng không nên nói cô kia, anh kia dốt, hoặc người này người kia là đồ vô văn hoá, bởi chính điều này đã làm người nghệ sỹ đánh mất chính bản thân mình mà không hay biết. Và đến lúc nhận ra thì đã muộn”.

Thanh Nga

TIN LIÊN QUAN

Tin mới