Scholz từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công sang Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đức sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công sang lãnh thổ Nga, Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố. Phát biểu của ông được trang T-Online trích dẫn.
Tổng thống Đức Olaf Scholz. Ảnh: AP

Tổng thống Đức Olaf Scholz. Ảnh: AP

Theo người đứng đầu chính phủ Đức, Berlin sẽ hành động theo cách tránh làm cho xung đột leo thang thêm.

"Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nêu ra vấn đề này một cách rõ ràng: ông ấy nói sẽ không cung cấp vũ khí mà dùng nó để bắn sang lãnh thổ Nga. Tôi cho rằng tất cả những nước khác phải tuân theo nguyên tắc này. Chúng tôi không hành động đơn độc và sẽ luôn định hướng theo những gì các đồng minh của chúng tôi đang làm", - ông Scholz nói.

Trước đó, ông Scholz nói rằng Đức sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine và nhắc lại quyết định đã được chính phủ công bố trước đó là chuyển giao pháo phòng không tự hành Gepard, lựu pháo và hệ thống phòng không Iris-T có trang bị hệ thống radar đặc biệt cho Kiev. Theo Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, hoạt động chuyển giao Iris-T sẽ diễn ra trong những tuần tới./.

Tin mới