Sẽ có 5 môn tranh tài ở Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hội thi là hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), đồng thời là dịp để lựa chọn vận động viên tham gia đội tuyển của tỉnh tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số Toàn quốc năm 2023.

Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An vừa ban hành kế hoạch, điều lệ Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2023.

Theo đó, Hội thi sẽ diễn ra từ ngày 14 - 17/4/2023 tại huyện Quỳ Hợp. Đối tượng vận động viên tham gia hội thi là người dân tộc thiểu số thường trú tại các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, thị xã Thái Hoà và một số xã thuộc huyện Quỳnh Lưu.

Các đội thi sẽ tranh tài ở 5 môn thể thao: Bóng chuyền (nam, nữ); bắn nỏ (nam, nữ); Tung còn (nam, nữ); Kéo co (nam, nữ); Đẩy gậy (nam, nữ).

Bắn nỏ - môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An được đưa vào tranh tài tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Minh Quân.

Bắn nỏ - môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An được đưa vào tranh tài tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh: Minh Quân.

Cũng theo điều lệ thi đấu, các huyện miền núi bắt buộc tham gia tối thiểu một đội bóng chuyền nam hoặc bóng chuyền nữ ngoài các môn thi đấu khác. Mỗi vận động viên tham gia thi đấu tối đa 02 môn (không tính môn Kéo co).

Hội thi là hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), 48 năm ngày giải phóng Miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2023), ngày Quốc tế lao động 1/5, 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); đồng thời nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của đồng bào các dân tộc thiểu số, tiếp tục nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Một trận đấu bóng chuyền tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2021. Năm 2022, Hội thi không được tổ chức do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: Hà Thảo.

Một trận đấu bóng chuyền tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2021. Năm 2022, Hội thi không được tổ chức do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: Hà Thảo.

Hội thi cũng là dịp để lựa chọn vận động viên tham gia đội tuyển của tỉnh tham gia Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số Toàn quốc năm 2023./.

Tin mới