Sẽ có nhiều nét mới tại Lễ hội Làng Sen 2016

(Baonghean.vn) - Hướng tới lễ hội Làng Sen năm 2016, các CLB dân ca ví, giặm trên địa bàn huyện Nam Đàn đang gấp rút tập luyện, chỉn chu từng tiết mục để phục vụ nhân dân. Có mặt tại buổi tập luyện của CLB dân ca ví, giặm xã Khánh Sơn, cảm nhận được tinh thần, tâm huyết hướng về ngày lễ trọng của quê hương trong từng ánh mắt, nụ cười ...

Từ sáng sớm, tiếng đàn, tiếng hát đã rộn vang trong khuôn viên nhà văn hóa xã. CLB dân ca ví giặm xã Khánh Sơn được thành lập từ năm 2012, tiền thân là đội văn nghệ quần chúng xã hoạt động sôi nổi từ những năm 1980. Thế hệ nối tiếp thế hệ, mạch nguồn dân ca ví, giặm trên mảnh đất này được lưu truyền, trân trọng bảo tồn.
Từ sáng sớm, tiếng đàn, tiếng hát đã rộn vang trong khuôn viên nhà văn hóa xã. CLB dân ca ví giặm xã Khánh Sơn được thành lập từ năm 2012, tiền thân là đội văn nghệ quần chúng xã hoạt động sôi nổi từ những năm 1980. Thế hệ nối tiếp thế hệ, mạch nguồn dân ca ví, giặm trên mảnh đất này được lưu truyền, trân trọng bảo tồn.
Các thành viên CLB cẩn thận bàn bạc, chỉnh sửa kịch bản các tiết mục, đảm bảo buổi biểu diễn chính thức diễn ra chất lượng, suôn sẻ.
Năm nay, chương trình văn nghệ ở Lễ hội Làng Sen 2016 có nét đổi mới, đó là thay vì biểu diễn tập trung tại trung tâm huyện thì nay trình diễn theo từng cụm xã để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Vì vậy, các thành viên CLB cẩn thận bàn bạc, chỉnh sửa lại kịch bản các tiết mục, đảm bảo buổi biểu diễn chính thức diễn ra chất lượng, suôn sẻ.
Ông Phạm Thương Mại - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn (áo xanh) và ông Hà Trung Đức - Chủ nhiệm CLB dân ca ví giặm xã là hai nhân tố bền bỉ, giữ
Ông Phạm Thương Mại - Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Sơn (áo xanh) và ông Hà Trung Đức - Chủ nhiệm CLB dân ca ví giặm xã là hai nhân tố bền bỉ, giữ "lửa" phong trào văn hóa, văn nghệ xã nhà.
Chị Lê Thị Bình (xóm 8, xã Khánh Sơn) cho biết, đây là năm thứ 4 chị tham gia biểu diễn ở Lễ hội Làng Sen nhưng vẫn còn vẹn nguyên sự bồi hồi, xúc động. Dù dã dạn dày ánh đèn sân khấu nhưng các buổi tập luyện cho lễ hội vẫn được chị tham dự đều đặn, nghiêm túc vì
Chị Lê Thị Bình (xóm 8, xã Khánh Sơn) cho biết, đây là năm thứ 4 chị tham gia biểu diễn ở Lễ hội Làng Sen nhưng vẫn còn vẹn nguyên sự bồi hồi, xúc động. Dù đã dạn dày ánh đèn sân khấu nhưng các buổi tập luyện cho lễ hội chị vẫn tham dự đều đặn, nghiêm túc vì "cất tiếng hát ở lễ hội Làng Sen nhiều cảm xúc lắm, vừa vinh dự, tự hào, vừa thiêng liêng ..."
Thảo luận các động tác cho tiết mục múa mở đầu chương trình. Được biết, CLB dân ca ví giặm xã Khánh Sơn sẽ
Thảo luận các động tác cho tiết mục múa mở đầu chương trình. Được biết, CLB dân ca ví giặm xã Khánh Sơn sẽ "trình làng" 2 tiết mục: Đẹp mãi tuổi 20 là câu chuyện âm nhạc về cuộc đời đồng chí Nguyễn Tiềm và Hành hương về quê Bác.
Ở tiết muc múa hát
Ở tiết mục múa hát "Đẹp mãi tuổi 20" tái hiện lại cuộc đời đồng chí Nguyễn Tiềm, người con của xã Nam Trung (Nam Đàn), Bí thư đầu tiên của tỉnh Nghệ An, nhiều đạo cụ được sử dụng thể hiện dụng ý nghệ thuật.
"Đạo diễn hình ảnh" của CLB nắn nót từng động tác cho các diễn viên không chuyên.
"Đạo diễn hình ảnh" của CLB nắn nót từng động tác cho các diễn viên không chuyên. 
Tiết mục
Tiết mục "Hành hương về Quê Bác", hình ảnh những đóa hoa sen là điểm nhấn nghệ thuật xuyên suốt, tái hiện cảnh làng quê mộc mạc, bình yên nơi quê hương Người ...
Những diễn viên không chuyên là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Khánh Sơn rất nhiệt tình với hoạt động biểu diễn chào mừng Lễ hội Làng Sen.
Những diễn viên không chuyên là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Khánh Sơn rất nhiệt tình với hoạt động biểu diễn chào mừng Lễ hội Làng Sen. Với họ, được biểu diễn phục vụ Lễ hội Làng Sen là niềm hạnh phúc và tự hào lớn lao...

Phương Chi - Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới