Sẽ có thêm đợt gió rét tăng cường

(Baonghean.vn) - Cùng đợt rét cuối đông vừa qua, sắp tới sẽ có đợt gió lạnh tăng cường nhưng không rét hại. Đó là nhận định của ông Tăng Văn An - Trưởng phòng dự báo, Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ. 

* Thêm đợt rét tăng cường ngày 15 - 16/2 

Qua trao đổi, ông Tăng Văn An - Trưởng phòng dự báo, Đài KTTV Bắc Trung bộ cho biết: Đợt không khí tăng cường mấy ngày qua (từ 9-12/2) làm nhiệt độ không khí thấp nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ tối thấp ngày 13/2 ở vùng núi phổ biến: 10,5 - 11,5 độ C và đông bằng ven biển phổ biến: 13.5 - 14.5 độ C.

Tấm bạt là dụng cụ phổ biến các gia đình dùng để che gió cho đàn trâu bò
Tấm bạt là dụng cụ phổ biến các gia đình dùng để che gió cho đàn trâu bò khi nhiệt độ xuống thấp. Ảnh: Minh Thái.

Hiện nay, không khí lạnh đang có cường độ ổn định, sau suy yếu và di chuyển ra phía Đông nên ngày 14/2, thời tiết tỉnh Nghệ An không mưa và trời nắng ấm. Tuy nhiên, vào đêm và sáng sớm sẽ xuất hiện sương mù và trời còn rét đậm, ở vùng núi cao trời rét hại, với nhiệt độ ở đồng bằng ven biển phổ biến: 13 - 15 độ C; vùng núi và trung du phổ biến: 11 - 13 độ C.

Trong ngày 15 - 16/2 sẽ có một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tăng cường xuống phía Nam, tuy nhiên cường độ không mạnh và có xu hướng lệch Đông. Do không khí tăng cường nên thời tiết tỉnh Nghệ An trời chuyển nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Trời tiếp tục rét. Sau đó thời tiết tốt và ấm dần lên.

* Nông dân triển khai các giải pháp chống rét cho đàn gia súc lớn.

Huyện Nghĩa Đàn hiện có đàn trâu bò gần 83.000 con, gia cầm 945.000 con. Ông Cao Minh Đức - Trưởng trạm thú y huyện Nghĩa Đàn cho biết: Trong những ngày rét đậm, Trạm đã chỉ đạo, các xã, thị trấn tuyên truyền trên loa truyền thanh đến tận các thôn, xóm và cũng khuyến cáo người chăn nuôi chủ động phòng chống dịch bệnh; không thả trâu, bò; dự trữ thức ăn và chống rét cho đàn gia súc, gia cầm.

a
Thức ăn dự trữ như sắn phơi khô, ngô, cỏ... được huy động vào những ngày mưa rét. Ảnh: Minh Thái.

Huyện Nghi Lộc cũng là địa phương có đàn gia súc, gia cầm tương đối lớn với hơn 24.000 con trâu, bò, 17.000 con lợn và trên 700.000 con gia cầm. Trong đó, xã Nghi Kiều có quy mô lớn nhất với 2.500 con gia súc. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, nông dân đã triển khai phòng chống rét cho đàn vật nuôi.

Còn tại huyện Anh Sơn, ông Nguyễn Đình Đăng - Trưởng phòng nông nghiệp huyện Anh Sơn cho biết: “Công tác phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn gia súc được huyện triển khai đến từng hộ chăn nuôi tại 252 thôn, bản của 21 xã, thị trấn. Những ngày rét đậm, rét hại, 100% số hộ chăn nuôi sử dụng bạt hoặc vật liệu khác có sẵn ở địa phương để che chắn chuồng trại, giữ ấm cho gia súc; 100% số hộ chăn nuôi gia súc có thức ăn dự trữ như: cỏ khô, rơm khô, thân lá ngô, cỏ tươi, muối, thức ăn tinh bột...

a
Nông dân Nghi Kiều (Nghi Lộc) trồng cỏ voi làm thức ăn cho đàn gia súc. Ảnh: Thu Hiền.


Nguyên Nguyên- Minh Thái - Thái Hiền - Thu Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới