Sẽ tăng chỉ tiêu giường bệnh ở bệnh viện tự chủ chi thường xuyên

(Baonghean.vn) - Sở Y tế sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định những điều kiện thực tế để có quyết định tăng chỉ tiêu giường bệnh ở 14 bệnh viện tự chủ chi thường xuyên.

Chiều 19/10, đồng chí Lê Minh thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc làm việc với Sở Y tế Nghệ An và 14 bệnh viện trên địa bàn tỉnh để bàn về việc tăng chỉ tiêu giường bệnh của các bệnh viện thực hiện phương án tự chủ chi thường xuyên.

Cùng dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan và lãnh đạo 14 bệnh viện.

Khoa Dị ứng - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh phải kê thêm giường bệnh ở khu vực hành lang. Ảnh: Thành Chung
Khoa Dị ứng - Hô hấp, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh phải kê thêm giường bệnh ở khu vực hành lang. Ảnh: Thành Chung

Theo báo cáo của Sở Y tế: Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 14 bệnh viện tự chủ chi thường xuyên. Ở 14 đơn vị này, năm 2015 số giường kế hoạch là 4.180 và số giường thực kê là 6.115.

Năm 2018, số giường kế hoạch là 4.975 và số giường thực kê là 8.741. Như vậy, trong 3 năm, chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh giao chỉ tăng được gần 800 giường, trong khi đó, số giường thực kê tăng gần 2.600 giường.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An báo cáo những thực tế khó khăn về giường bệnh ở 14 bệnh viện. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An báo cáo những thực tế khó khăn về giường bệnh ở 14 bệnh viện. Ảnh: Thành Chung

Trong số 14 đơn vị tự chủ chi thường xuyên hiện nay có 6 bệnh viện công suất sử dụng giường bệnh cả năm đạt trên 150%, số còn lại đều đạt trên 130%. Thực tế số người bệnh ngày càng tăng trong khi giường kế hoạch không tăng theo kịp đã gây khó khăn không nhỏ cho các đơn vị trong việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, xã hội hóa bệnh viện và phát triển kỹ thuật cao.

Từ những khó khăn trên và căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Y tế Nghệ An đề nghị UBND tỉnh giao tăng giường bệnh cho 14 đơn vị thực hiện tự chủ chi thường xuyên thêm 2.265 giường bệnh. Dự kiến tổng sau tăng đạt 7.640 giường bệnh, tỷ lệ tổng sau tăng so với giường thực kê đạt 87%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đồng thuận với đề xuất của Sở Y tế và cho rằng chỉ tiêu giường bệnh hiện nay đang kìm hãm sự phát triển của các bệnh viện. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đồng thuận với đề xuất của Sở Y tế và cho rằng chỉ tiêu giường bệnh hiện nay đang kìm hãm sự phát triển của các bệnh viện. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông đồng tình với đề xuất của Sở Y tế Nghệ An. Phó Chủ tịch UBND đề nghị 14 đơn vị tự chủ xây dựng phương án tăng giường bệnh dựa trên những cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn của đơn vị. Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh thành lập hội đồng để thẩm định và quyết định tăng cụ thể. Đến tháng 1/2018, việc thẩm định phải hoàn tất./.

Tin mới