Sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Nam Đàn sẽ được tổ chức vào ngày 22/2/2019 với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, Bộ NN&PTNT, tỉnh Nghệ An và các doanh nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự làm việc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự làm việc có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Ảnh: Thành Duy

Sáng 31/1, tại phiên họp thường kỳ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Nam Đàn nhằm triển khai Quyết định số 17/QĐ - TTg ngày 4/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 -2025”.
Tại cuộc làm việc, Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Bùi Đình Long cho biết, để chuẩn bị cho Hội nghị quan trọng này, huyện đã chủ động, phối hợp với Giám đốc Sở NN&PTNT liên hệ Bộ NN&PTNT và Văn phòng Nông thôn mới; đồng thời chuẩn bị các báo cáo, tài liệu liên quan như: kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 - 2025; kế hoạch thu hút đầu tư các dự án năm 2019… 
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy
Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cho biết, theo kế hoạch Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Nam Đàn sẽ diễn ra ngày 22/2 tại huyện Nam Đàn, trước 1 ngày so với Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi của tỉnh, với nội dung xuyên suốt là triển khai Quyết định số 17 của Thủ tướng Chính phủ gắn với tập trung kêu gọi và thu hút đầu tư vào huyện Nam Đàn nhằm thực hiện quyết định hết sức quan trọng này.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cũng giao Sở NN&PTNT là cơ quan thường trực phối hợp với huyện Nam Đàn và các ngành liên quan tích cực kết nối với Bộ NN&PTNT, cũng như chuẩn bị các nội dung liên quan để tổ chức hội nghị.

Kết luận nội dung này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thống nhất về thời gian, địa điểm tổ chức, nội dung, cách làm và giao Sở NN&PTNT cùng các địa phương, ngành liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung nhằm xúc tiến đầu tư vào huyện trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy
Theo cập nhật của Ban tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi 2019 đến nay, trong số 6 dự án sẽ được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận tại Hội nghị có dự án Nhà máy sản xuất giày dép da xuất khẩu với mức đầu tư 283 tỷ đồng tại Cụm công nghiệp Vân Diên, Nam Đàn.
Dự án Khu bãi đậu xe và Trung tâm dịch vụ du lịch văn hóa cội nguồn có tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến 1.290 tỷ đồng tại xã Kim Liên cũng nằm trong danh mục dự án cần tập trung thu hút đầu tư của tỉnh. Hiện, nhà đầu tư đang chuẩn bị hồ sơ, khảo sát địa điểm cho dự án này.
Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Bùi Đình Long báo cáo công tác chuẩn bị, nội dung dự kiến hội nghị xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Huyện ủy Nam Đàn Bùi Đình Long báo cáo công tác chuẩn bị, nội dung dự kiến hội nghị xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Duy

Đề án thí điểm “Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch, giai đoạn 2018 -2025” đặt mục tiêu tổng quát là nâng cao toàn diện chất lượng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng, làm động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thông qua hoạt động du lịch, dịch vụ, đưa Nam Đàn trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu về “Phát triển văn hóa gắn với du lịch”, góp phần tạo ra sức lan tỏa trên toàn quốc. 

Đề án cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế du lịch gắn với văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỷ trọng du lịch, dịch vụ chiếm khoảng 42 - 43% trong cơ cấu kinh tế của huyện; hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu, tiêu chí và được Thủ tướng Chính phủ công nhận “Huyện nông thôn mới kiểu mẫu về phát triển văn hóa gắn với du lịch”.


Tin mới