Sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng đồng chí Phùng Chí Kiên

(Baonghean.vn) - Thông tin trên được đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo ngày lễ lớn cấp tỉnh cho biết.
Toàn cảnh Khu Di tích đồng chí Phùng Chí Kiên tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu vừa được trùng tu. Ảnh Võ Đức
Toàn cảnh Khu Di tích đồng chí Phùng Chí Kiên tại xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu vừa được trùng tu. Ảnh: Võ Đức

Chiều 4/5, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo ngày lễ lớn cấp tỉnh về xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu kiểm tra công tác chuẩn bị cho các hoạt động tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021).

Tại đây, đoàn công tác của tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức thực hiện Đề án trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên đảm bảo mỹ quan, kịp tiến độ đề ra.

Nhà tưởng niệm đồng chí Phùng Chí Kiên. Ảnh Võ Đức
Nhà tưởng niệm đồng chí Phùng Chí Kiên. Ảnh: Võ Đức

Đồng chí Phùng Chí Kiên là người chiến sĩ cách mạng tiêu biểu của Đảng, của cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cách mạng quốc tế, người con ưu tú của quê hương Nghệ An suốt đời phấn đấu, cống hiến, hy sinh vì lợi ích của Đảng, của dân tộc. Đồng chí là một tấm gương kiên trung, không khuất phục trước kẻ thù, sống anh dũng, chết vẻ vang, xứng đáng là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay học tập và noi theo.  

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, Thường trực Tỉnh ủy đã quyết định không tổ chức lễ Kỷ niệm mà chỉ tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương. Cùng đó, tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức “Hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng đồng chí Phùng Chí Kiên” bằng hình thức trực tuyến. Lễ dâng hương dự kiến diễn ra vào lúc 7h ngày 7/5 và Hội thảo trực tuyến diễn ra vào sáng ngày 8/5/2021 tới./.

Tin mới