SEA Games 29: Bơi lội - cú sốc thứ hai

(Baonghean.vn) - "VĐV Lâm Quang Nhật và Nguyễn Huy Hoàng sẽ tham gia thi bơi ở nội dung 1.500m. Còn VĐV Nguyễn Hữu Kim Sơn sẽ tham gia thi nội dung 200m và 400m” - Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 29 Trần Đức Phấn xác nhận. Như vậy, Quang Nhật - đương kim vô địch SEA Games 2 kỳ liên tiếp và đang giữ kỷ lục SEA Games nội dung này, dù không chịu thi đấu kiểm tra vẫn có tên trong danh sách.

Đúng như Nghệ An điện tử đã đăng trong bài “SEA Games 29: Bơi lội - cú sốc đầu tiên” bắt đầu từ việc lùm xùm việc tổ chức thi đấu nội bộ. Tiếp đến, việc Quang Nhật đương kim vô địch SEA Games 2 kỳ liên tiếp và đang giữ kỷ lục SEA Games phút cuối vẫn có tên trong danh sách dù không chịu thi đấu kiểm tra khiến cho nhiều người ngạc nhiên.

Đã khá nhiều lần, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng thể hiện quan điểm cứng rắn: “Nếu Lâm Quang Nhật không chịu thi đấu kiếm tra, sẽ không được tham dự SEA Games 29”. Điều gì khiến cho Tổng cục TDTT thay đổi quan điểm một cách nhanh chóng như vậy?

Vì lợi ích quốc gia

Sáng 8/8, bộ môn bơi lội đã tổ chức cho Quang Nhật, Huy Hoàng và Kim Sơn thi đấu cự li 1.500m tại TP Hồ Chí Minh. Do SEA Games 29 cự li 1.500m chỉ được đăng ký 2 VĐV, Tổng cục TDTT và BHL đội tuyển bơi lội quốc gia đã đưa ra chủ trương cho thi đấu nội bộ, chọn 2 người tốt nhất dự SEA Games 29.

VĐV Lâm Quang Nhật (trong ảnh) và Nguyễn Huy Hoàng sẽ tham gia thi bơi ở nội dung 1.500m tự do. Ảnh: NVCC
VĐV Lâm Quang Nhật (trong ảnh) và Nguyễn Huy Hoàng sẽ tham gia thi bơi ở nội dung 1.500m tự do. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, TP. Hồ Chí Minh từ chối cho Lâm Quang Nhật dự thi. Theo Phó Giám đốc Sở VH -TT TP. Hồ Chí Minh Mai Bá Hùng, Quang Nhật vừa tập huấn ở Trung Quốc về, nếu thi đấu sẽ bất lợi. Điểm rơi của anh được hướng tới là tại SEA Games 29. 

Kết quả, Huy Hoàng cán đích với thời gian 15 phút 22 giây, thành tích của Kim Sơn là 15 phút 42 giây, thấp hơn nhiều so với thành tích 15 phút 29 giây 90 tại giải VĐTG hôm 29/7. Thi đấu kiểu “2 chọn 2” không có nhiều áp lực mà thành tích của Kim Sơn vẫn thấp xa so với giữ kỷ lục SEA Games 15 phút 31 giây 03 của Lâm Quang Nhật đã khiến cho BHL bộ môn bơi lội chột dạ.

Rốt cuộc, Đoàn thể thao Việt Nam đành quay lại phương án ban đầu Kim Sơn chỉ cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm cho SEA Games sau. Kinh nghiệm và độ ổn định của Quang Nhật đã được đánh giá cao hơn thành tích đột xuất của Kim Sơn lập tại giải VĐTG hôm 29/7 tại Hungary. 

Một quyết định của Tổng cục TDTT được coi là sáng suốt, hợp tình hợp lý sau những tranh cãi dậy sóng những ngày qua. Đây cũng được coi là một quyết định sốc, sau những tuyên bố cứng rắn của quan chức thể thao Việt Nam!

Còn lại những dấu hỏi

Những người am hiểu thể thao, đặc biệt là bộ môn bơi đều biết, thành tích tập luyện ổn định của VĐV suốt 2 năm qua mới là điều quan trọng, chứ không phải kết quả đột xuất của 1 cuộc thi khẳng định năng lực VĐV.

Kình ngư Kim Sơn vừa đạt thành tích 15 phút 29 giây 90 tại giải VĐTG hôm 29/7 tại Budapest, Hungary thì chưa đầy 10 ngày sau tại TP HCM chỉ đạt kết quả kiểm tra 15 phút 42 giây là ví dụ cụ thể nhất. Tại sao BHL không nắm các thông số kỹ thuật trong quá trình tập luyện của các VĐV để quyết định tuyển lựa mà phải tổ chức hẳn cuộc thi đấu kiểm tra sát kề ngày lên đường?

Như vậy, rốt cuộc việc thay đổi kế hoạch ban đầu, gấp rút tổ chức thi nội bộ rồi không căn cứ vào kết quả thi đấu để chọn lựa VĐV để làm gì?

Trong quá trình tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 29, nếu như Quang Nhật tập luyện tại Côn Minh (Trung Quốc) dưới sự hướng dẫn của chuyên gia nước ngoài, Huy Hoàng xuống Cần Thơ tập luyện với giáo án của các chuyên gia Trung Quốc.

Kình ngư Huy Hoàng đang là niềm hy vọng lớn ở nội dung bơi 1.500m tự do. Ảnh: NVCC
Kình ngư Huy Hoàng đang là niềm hy vọng lớn ở nội dung bơi 1.500m tự do. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, Kim Sơn, 15 tuổi, là VĐV của đơn vị An Giang nơi HLV trưởng đội tuyển bơi lội quốc gia Đặng Anh Tuấn đang công tác. Trước khi chia tay TP.HCM về đầu quân cho An Giang, gia đình Kim Sơn cũng phải gửi đơn kêu cứu nhiều nơi sau những tranh cãi liên tiếp với các nhà quản lý thể thao TP.HCM. Phải chăng điều đó khởi nguồn cho những tranh cãi khi tuyển chọn đội tuyển?

Những lùm xùm và kết quả thi đấu của 3 kình ngư xuất hiện trên khắp mặt báo, vô hình trung đã lộ thông tin cho các đối thủ khu vực, nhất là đoàn Singapore, Thái Lan những quốc gia tranh chấp huy chương với chúng ta. Đây là điều chúng ta đã tính toán đến chưa? Rất may, do không thi đấu kiểm tra nên thành tích của Quang Nhật vẫn là một ẩn số.

Rốt cuộc, ai sẽ là người có trách nhiệm làm công tác tâm lý cho cả Kim Sơn lẫn Quang Nhật trước khi lên đường sang Malaysia thi đấu. Hy vọng, đây là bài học đắt giá cho những nhà quản lý thể thao Việt Nam!

AT

TIN LIÊN QUAN

Tin mới