SEA Games 31: Mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam năm 2022

(Baonghean.vn) - Trong hợp đồng mới gia hạn, HLV Park Hang-seo sẽ đồng hành cùng U23 Việt Nam ở SEA Games 31, trước khi chuyển hẳn sang chuyên trách đội tuyển quốc gia. Dường như VFF quyết tâm bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games trên sân nhà.

Trước hết, với tư cách chủ nhà, VFF đã chủ động đề xuất thành phần đội tuyển bóng đá nam dự SEA Games 31 là U23+3 thay vì U22+2 như SEA Games 30.

Tại SEA Games 30 với sự bổ sung Trọng Hoàng, Hùng Dũng chúng ta đã giành chức vô địch. Hiện nay, bóng đá Việt Nam không có nhiều tuyển thủ trẻ thi đấu ấn tượng thì việc được bổ sung 3 cầu thủ trên 23 tuổi là một thuận lợi để HLV Park Hang-seo chọn quân.

Thả con săn sắt

Điều quan trọng tiếp theo VFF sẽ cử khoảng 30 cầu thủ  U21 Việt Nam thay thế cho Đội tuyển U23 Việt Nam chính thức hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho giải vô địch U23 Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia vào tháng 2/2022. 

Đây chính là những cá nhân có màn trình diễn ấn tượng ở giải U21 quốc gia vừa qua. Dường như trong tính toán của VFF, cuộc thư hùng của U23 Thái Lan và U23 Việt Nam trong khuôn khổ bảng C của giải đấu này đã không còn quan trọng nữa khi chúng ta sẽ có cả những cầu thủ U19 tham gia.

Đội tuyển U21 Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia vào tháng 2/2022. Ảnh VFF

Đội tuyển U21 Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia vào tháng 2/2022. Ảnh VFF

Theo tính toán điều này sẽ giúp U21 Việt Nam có cơ hội cọ xát quý báu, hướng tới SEA Games 2023, mặt khác, rà soát và tuyển chọn một số cá nhân xuất sắc nhất cho U23 Việt Nam tại SEA Games 31 vào tháng 5/2022. Điều quan trọng hơn nữa là giúp cho U23 Việt Nam không sớm lộ diện tại giải đấu quy tụ đầy đủ 11 đại diện Đông Nam Á và diễn ra chỉ 3 tháng trước khi SEA Games 31 khởi tranh, cũng là cách để thầy Park "giấu bài" quân bài tủ. VFF đúng là “lựa cơm, gắp mắm” bởi thực lực bóng đá Việt Nam hiện nay không phải đủ sức để bá chủ thiên hạ như trước đây. Trong lần tham dự cách đây 3 năm, Việt Nam cũng chỉ giành HCĐ.

5 gương mặt tiêu biểu của U21 SLNA gồm Trần Mạnh Quỳnh, Đinh Xuân Tiến, Phan Bá Quyền, Hồ Văn Cường và Lê Thành Lâm được tập trung là để chuẩn bị cho giải Vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á 2022 kể trên. Tất nhiên, ông Park sẽ không cầm quân ở giải này mà thay vào đó là HLV Đinh Thế Nam, một nhà cầm quân đã quá quen thuộc tại các giải trẻ. Việc HLV Park Hang-seo không cầm quân là quyết định hợp lý, bởi chiến lược gia người Hàn Quốc cần dành thời gian 100% cho Đội tuyển Việt Nam và đội U23 "chuẩn tuổi".

Bắt con cá rô

Trong thời điểm đó, tuyển thủ U23 Việt Nam Trần Văn Đạt cùng đồng đội sẽ tập trung cùng thời điểm với Đội tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhiều khả năng thầy Park sẽ tung vài cầu thủ trẻ thi đấu trong 4 trận cuối cùng của vòng loại thứ 3 World Cup. Xen kẽ ở 2 đợt tập trung tháng 1 và tháng 3, U23 Việt Nam dự kiến có những trận giao hữu quốc tế. Rõ ràng VFF đang toan tính “2 in 1” cho chiến dịch ém quân với mục tiêu hướng tới lần thứ 3 vô địch SEA Games, mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam năm nay.

VFF đang làm hết sức mình để bảo vệ thành công chức vô địch bóng đá nam SEA Games. Ảnh: VFF

VFF đang làm hết sức mình để bảo vệ thành công chức vô địch bóng đá nam SEA Games. Ảnh: VFF

Trong tháng 4, VFF sẽ bố trí cho U23 Việt Nam ra nước ngoài tập huấn và tham dự một giải giao hữu chất lượng, trước khi chính thức bước vào chiến dịch SEA Games 31 trên quê nhà. Sau thất bại tại AFF Cup 2020, dường như VFF đang làm hết sức mình để bảo vệ thành công chức vô địch bóng đá nam SEA Games.

Đến giờ, Thái Lan đã thống trị bóng đá nam SEA Games với 16 lần vô địch, trong khi đó Việt Nam mới 2 lần, chỉ Malaysia và Thái Lan mới bảo vệ thành công chức vô địch.

Tin mới