SHB Đà Nẵng - SLNA: Đê Nghệ có chắn nổi sóng Hàn?

(Baonghean.vn) - Hành quân tới sân Hòa Xuân để làm khách trước SHB Đà Nẵng tại vòng 11, đội bóng xứ Nghệ không có được sự phục vụ của bộ đôi trung vệ Ngọc Hải - Văn Khánh.

Trong trận đấu SLNA - Hà Nội FC (1 - 2), trung vệ Ngọc Hải đã bị trọng tài chính Trương Hồng Vũ rút thẻ vàng sau pha phạm lỗi với tiền đạo Oseni. Đây là thẻ vàng thứ 3 mà cầu thủ mang áo số 4 phải nhận kể từ đầu V.League 2018 đến giờ. Điều đó cũng đồng nghĩa, Ngọc Hải sẽ không thể ra sân ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và SLNA tại vòng 11 diễn ra vào ngày hôm nay (3/6).

Cùng vắng mặt với Ngọc Hải còn có trung vệ Văn Khánh và hậu vệ phải Đình Hoàng. Cả 2 cầu thủ này đều gặp chấn thương trong những trận đấu vừa qua. Văn Khánh bị khâu 15 mũi ở đầu trong chuyến làm khách của SLNA trước HAGL, còn Đình Hoàng thì bị chấn thương ở chân trái trong trận thua của đội bóng xứ Nghệ trước Hà Nội FC.

Cặp trung vệ Ngọc Hải - Văn Khánh sẽ không thể ra sân ở trận đấu với SHB Đà Nẵng. Ảnh Internet
Cặp trung vệ Ngọc Hải - Văn Khánh sẽ không thể ra sân ở trận đấu với SHB Đà Nẵng. Ảnh Internet
Như vậy, SLNA đến sân Hòa Xuân với 4/5 vị trí ở hàng thủ là những gương mặt dự bị (thủ môn số 1 Nguyên Mạnh vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương). Có thể nói, chưa bao giờ hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ lại rơi vào tình cảnh bi đát như hiện nay. Khả năng giữ sạch mảnh lưới của thủ thành Vũ Hải là quá mong manh.

Đừng quên, SHB Đà Nẵng đang sở hữu bộ đôi "sát thủ" lợi hại là Đỗ Merlo - Đức Chinh. Với thể hình, thể lực khá lý tưởng, cặp tiền đạo này có khả năng càn lướt và không chiến cực kỳ nguy hiểm. Tuy Đỗ Merlo - Đức Chinh mới chỉ có tổng cộng 5 pha lập công tại V.League năm nay (Đức Chinh có 3 bàn thắng), nhưng không có một hàng thủ nào dám xem thường họ.

SLNA cũng không phải là ngoại lệ, nhất là khi “cặp trung vệ thép” Ngọc Hải - Văn Khánh phải ngồi ngoài. Nhiều khả năng, Thế Nhật sẽ được bố trí sát cánh cùng Mạnh Hùng ở trung tâm hàng thủ.

Từ kinh nghiệm cho đến sự ổn định, bộ đôi Mạnh Hùng - Thế Nhật đều không được đánh giá cao. Ít được ra sân thường xuyên (Mạnh Hùng thi đấu 343 phút, Thế Nhật chưa thi đấu phút nào tại V.League 2018), lại không mấy khi đá cặp cùng nhau, khiến họ khó tìm được tiếng nói chung.

Phải làm khách của SHB Đà Nẵng trong thời điểm này là điều ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ SLNA không hề mong muốn. Một hàng phòng ngự “thiếu trước, hụt sau” như hiện nay, đội bóng xứ Nghệ không dễ có điểm để rời sân Hòa Xuân, giống như 2 lần gần nhất họ đã làm được (thắng 1 - 0 ở lượt về V.League 2017 và thắng 3 - 1 ở trận tứ kết lượt đi Cúp QG 2018) .

Đỗ Merlo (số 19) cực kỳ nguy hiểm với khả năng không chiến. Ảnh: Internet
Đỗ Merlo (số 19) cực kỳ nguy hiểm với khả năng không chiến. Ảnh: Internet
Xét về mặt phong độ lẫn nhân sự, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đang có đôi phần nhỉnh hơn SLNA. Theo thống kê trong 3 vòng đấu gần nhất tại V.League 2018, đội bóng sông Hàn có thành tích là thắng 1, hòa 2, còn kết quả của SLNA là thua 2, hòa 1.
Trái ngược với người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Minh Phương có trong tay lực lượng mạnh nhất, ít nhiều cho thấy sự chênh lệch giữa 2 đội.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa cơ hội giành điểm của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng là bất khả thi. Sân Hòa Xuân bây giờ và sân Chi Lăng ngày trước, thường không gây nhiều khó khăn cho đội bóng xứ Nghệ. Trong 4 chuyến làm khách gần nhất trước SHB Đà Nẵng trên mọi đấu trường, SLNA đều không phải nhận bất kỳ trận thua nào (thắng 3, hòa 1). Đó là cơ sở giúp Văn Đức và các đồng đội tự tin hơn ở cuộc so tài sắp tới.

Tóm lại, mục tiêu giành ít nhất 1 điểm vẫn đang trong tầm tay thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng. Vấn đề là họ phải khắc phục hết những khiếm khuyết và tận dụng thành công những lợi thế đang có, để giành được một kết quả khả quan./.

Tin mới