Siêu bão sắp đổ bộ vào Đài Loan

(Baonghean.vn) - Cơn bão siêu có tên Nepartak, được xếp vào cấp cao nhất (cấp 17), dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào bờ biển Đài Loan vào ngày thứ năm 7/7 hoặc ngày 8/7. Theo dự báo, bão Nepartak với sức gió lên đến 305km/h có thể tạo ra những con sóng cao hơn 15 m.

Siêu bão Nepartak là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Đài Loan trong mùa mưa bão năm nay. Ảnh: Mashable
Siêu bão Nepartak là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Đài Loan trong mùa mưa bão năm nay. Ảnh: Mashable

Đài Loan hiện đang được đặt trong tình trạng báo động cao khi siêu bão Nepartak, cơn bão đầu tiên hình thành trên biển, sắp đổ bộ vào nước này. Ngay từ ngày 6/7, gió mạnh và mưa xối xả đã khiến cho hàng nghìn du khách phải di tản.

Theo kênh dự báo thời tiết, Nepartak là một cơn bão nhiệt đới hình thành tại Micronesia, sau đó nhanh chóng mạnh lên trong vòng 24 giờ và thành siêu bão.

Vào 17 giờ ngày 6/7 theo giờ Việt Nam, Nepartak  chỉ cách bờ biển Hoa Đông 780 km về phía đông nam với sức gió lên đến 236 km /h. Cơ quan dự báo khí tượng cho biết, cơn bão nhiệt đới có bán kính 200 km và đang di chuyển về phía tây tây bắc với tốc độ 20km/h.

Hiện Đài Loan đang xuất hiện nhiều cơn mưa lớn gây gập lụt. Ảnh: AFP
Hiện Đài Loan đang xuất hiện nhiều cơn mưa lớn gây gập lụt. Ảnh: AFP

Cơn bão dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển Đài Loan trong đêm nay ngày 7/7 hoặc sáng ngày mai ngày 8/7. Khu vực phía bắc của Đài Loan là nơi dự đoán bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cơn bão. Hiện Đài Loan đang xảy ra mưa lớn và gió mạnh. Sau khi đi qua Đài Loan, cơn bão sẽ tiến về phía Trung Quốc.

Theo đài dự báo thời tiết, siêu bão Nepartak với sức gió lên 210 - 260 km/h và thậm chí lên đến 305 km/h. Nepartak có thể gây ra những trận sóng thần lớn cao từ 4 đến hơn 15m, có thể gây ngập lụt trên diện rộng cũng như phá hoại cơ sở hạ tầng nghiêm trọng.

Kể từ ngày 5/7, hơn 3.000 du khách đã được sơ tán khỏi đảo Green và đảo Orchid - hai hòn đảo du lịch nổi tiếng ngoài khơi bờ biển của tỉnh Taitung. Bộ Quốc phòng cho biết, họ đã ra lệnh cho khoảng 35.000 binh sĩ sẵn sàng phòng chống thiên tai./.

Chu Thanh

(Theo Le Figaro)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới