Siêu Cúp QG 2020: Quế Ngọc Hải bỏ ngỏ khả năng ra sân

(Baonghean.vn) - Trung vệ Quế Ngọc Hải bị chấn thương trong đợt tập trung cùng ĐT Việt Nam hồi tháng 12 vừa qua. Trung vệ đội trưởng ĐTQG đang để ngỏ khả năng ra sân ở trận tranh Siêu Cúp Quốc gia.

Chiều 5/1 tại Hà Nội, BTC tổ chức họp báo công bố về Siêu Cúp bóng đá Quốc gia 2020. Trận đấu năm nay sẽ là cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và Viettel, diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy vào 16 giờ 45 phút ngày 9/1 tới.

Đây là trận đấu giữa đương kim vô địch V.League và Cúp QG năm vừa qua. Mọi sự chú ý đều đổ dồn về khả năng thi đấu của trung vệ Quế Ngọc Hải và sự có mặt của tiền đạo Bruno Cantanhede – người cũ của CLB Viettel trong màu áo CLB Hà Nội. Trước đó, Ngọc Hải bị rách cơ trong thời gian tập trung ĐTQG.

HLV và cầu thủ hai đội tham gia trận Siêu cúp QG 2020. Ảnh: Hải Hoàng
HLV và cầu thủ 2 đội tham gia trận Siêu Cúp QG 2020. Ảnh: Hải Hoàng

Chia sẻ trước trận đấu, trung vệ Quế Ngọc Hải cho biết: “Chấn thương của tôi đang trong quá trình hồi phục, thi đấu hay không sẽ được quyết định bởi huấn luyện viên trưởng, ban huấn luyện và các bác sĩ. Nếu có thể bình phục thì Hải sẵn sàng góp mặt. Tiền đạo Bruno là tiền đạo, luôn khát khao ghi bàn, có năng lực tốt và các hậu vệ Viettel sẽ phải chú ý nhiều ở trận đấu tới".   

Phát biểu tại cuộc họp báo, đại diện CLB Viettel, trợ lý Nguyễn Hải Biên cho biết: “Hôm nay, HLV Trương Việt Hoàng bị mệt nên tôi thay mặt tới dự. Về tình hình lực lượng, các cầu thủ đều có thể ra sân trong trận đấu tới, còn cầu thủ trẻ thì phải phù hợp với thời điểm. Sau 22 năm chúng tôi mới được tham dự Siêu Cúp, hy vọng 2 đội sẽ cống hiến trận cầu đẹp và Viettel đạt mục tiêu giành chiến thắng”.

Trung vệ Quế Ngọc Hải bỏ ngỏ khả năng ra sân trận tới. Ảnh: Hải Hoàng
Trung vệ Quế Ngọc Hải bỏ ngỏ khả năng ra sân trận tới. Ảnh: Hải Hoàng

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ ở buổi họp báo trước trận tranh Siêu Cúp Quốc gia với CLB Viettel: “CLB Hà Nội vừa đá giải Tứ hùng và có kết quả không tốt. Chúng tôi có lực lượng đủ, nhưng riêng về phong độ thì các ngoại binh mới chưa có thời gian hòa nhập. Trong số này, Bruno mới đến, còn Geovane vừa chấn thương. CLB Hà Nội sẽ chuẩn bị tốt nhất, chơi cống hiến, đặt mục tiêu có kết quả tốt nhất”.

Trong lịch sử giải đấu, Sông Lam Nghệ An và B. Bình Dương là 2 đội dẫn đầu về số lần đoạt Siêu Cúp QG với 4 lần đăng quang. Đội bóng xứ Nghệ vô địch vào các năm 2000, 2001, 2002, 2011, trong khi B. Bình Dương là vào các năm 2007, 2008, 2014, 2015.

Nếu CLB Hà Nội giành chiến thắng, họ sẽ theo kịp thành tích của 2 đội bóng nói trên. Còn với CLB Viettel, họ sẽ có lần đầu tiên nâng cao danh hiệu này. Trận đấu này, BTC chỉ phân phối vé cho 5.000 khán giả vào sân, báo hiệu một mùa giải mới đầy sôi động của bóng đá Việt Nam.

Tin mới