Siêu xe 1.600 km/h chuẩn bị chạy thử trên sa mạc Nam Phi

Các kỹ sư chế tạo mẫu xe siêu thanh đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc chạy thử ở tốc độ cận âm tại Nam Phi cuối năm sau.

sieu-xe-1600-km-h-chun-bi-chay-thu-tren-sa-mac-nam-phi

Siêu xe Bloodhound Supersonic Car. Ảnh: New Atlas.

Nhóm chế tạo mẫu xe siêu thanh Bloodhound Supersonic Car (SCC) chuyển mục tiêu sang một lòng hồ khô cạn ở Nam Phi sau màn chạy thử công khai hồi tháng 10 với hy vọng lập kỷ lục nhanh nhất thế giới trên đất liền năm 2020, News Atlas hôm nay đưa tin.  

Mục tiêu dài hạn của các kỹ sư là vượt ngưỡng 1.600 km/h và lập kỷ lục nhanh nhất trên đất liền mới, phá vỡ mốc hiện nay là 1.228 km/h. Cỗ xe được lên ý tưởng cách đây gần một thập kỷ, trang bị động cơ phản lực Rolls-Royce EJ200 với lực đẩy tương đương 360 chiếc xe cho gia đình đang tiến gần tới mục tiêu đó.


Siêu xe 1.600 km/h chuẩn bị chạy thử trên sa mạc Nam Phi

SCC đạt tốc độ 340 km/h trong thời gian vài giây. Video: Twitter.  

Các cuộc chạy thử công khai gần đây ở sân bay Cornwall Newquay cho thấy chiếc xe tăng tốc từ 0 đến 337 km/h chỉ trong 8 giây. Nhóm chế tạo đang hướng tới tốc độ cận âm 804 km/h dọc đường chạy Hakskeen Pan dài 19 km ở Northern Cape, Nam Phi, vào tháng 10/2018.

Dù vẫn còn kém xa mốc 1.600 km/h, tốc độ trên sẽ được xác lập khi Bloodhound SSC chạy thử theo cách mới. Ở tốc độ 640 - 804 km/h, các trang bị khí động học của xe sẽ bắt đầu chi phối độ cân bằng và theo dự kiến xe sẽ rung lắc nhiều hơn ở tốc độ chuyển tiếp này.

Các kỹ sư sẽ thu thập hàng trăm gigabit dữ liệu thông qua 500 cảm biến tích hợp trên xe, bao gồm thông tin về quan hệ giữa bộ la-zăng bằng nhôm đặc và lực cản của đáy, tức lực khí động sinh ra bởi áp suất thấp ở đuôi kéo xe lùi lại. Qua đó, họ sẽ hiểu rõ hơn công suất cần đạt để phá vỡ kỷ lục nhanh nhất trên đất liền.

Lần chạy thử này cũng là lần đầu tiên Bloodhound SSC chạy trên bộ la-zăng bằng nhôm cứng, được thiết kế đặc biệt cho bề mặt sa mạc. Thiết kế hình chữ V, la-zăng xe có thể lún 25 mm trên bề mặt bùn khô khi xe đứng yên, nhưng nhô lên khi xe tăng tốc, giống như xuồng cao tốc nhấc khỏi mặt nước. Khi xe đạt tốc độ 804 km/h, chỉ có vài milimet kim loại chạm đất.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới