Sinh viên lừa hơn 300 người mua xe giá rẻ

3 sinh viên ĐH, CĐ bị khởi tố, bắt tạm giam vì sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản với trên 2 tỉ đồng của hơn 300 bị hại.
Ngày 6/12, Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng) khởi tố, tạm giam 3 sinh viên các trường ĐH, CĐ tại Đà Nẵng là Phan Thanh Hải, Lê Ngọc Minh Hoàng và Lương Thành Quốc Huy (cùng 20 tuổi) tội sử dụng mạng máy tính chiếm đoạt tài sản với trên 2 tỉ đồng của hơn 300 bị hại.
Từ trái qua: Phan Thanh Hải, Lê Ngọc Minh Hoàng và Lương Thành Quốc Huy Ảnh: Nguyễn Tú
Từ trái qua: Phan Thanh Hải, Lê Ngọc Minh Hoàng và Lương Thành Quốc Huy. Ảnh: Nguyễn Tú
Từ đầu năm 2018, Hoàng, Hải dùng nhiều tài khoản mạng xã hội rao bán xe máy xịn, giá rẻ hơn 50% với lý do xe hải quan, công an thanh lý.
Cả 2 đưa Huy 20 triệu đồng mua 10 thẻ ATM làm tài khoản nhận tiền nhằm xóa dấu vết, Huy trả cho các sinh viên từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/thẻ.
Sau khi nhận cọc, Hoàng, Hải làm giả giấy tờ xe đứng tên người mua và gửi hình cho họ xem để chuyển khoản đủ tiền.
Các bị can quê ở H.Duy Xuyên (Quảng Nam), ra Đà Nẵng hành nghề và liên tục thay đổi chỗ ở để tránh bị theo dấu.

Tin mới