Sinh viên Nghệ An có nhiều cơ hội học nghề tại Úc

(Baonghean.vn)- Các sinh viên Nghệ An sẽ có cơ hội học nghề tại trường TAFE South Australia.

Sáng 19/4, Trường đào tạo nghề TAFE South Australia và Trường Đại học Vinh tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo.

Đến dự có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Ngoại vụ, các cấp, sở, ban, ngành; Ban giám hiệu Trường Đại học Vinh.

Về phía TAFE South Australia có ông Brett Mahoney - Giám đốc điều hành, phát triển kinh doanh TAFE South Australia và các thành viên trong đoàn.

Ảnh: Chu Thanh
Toàn cảnh Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa TAFE South Australia và Trường Đại học Vinh. Ảnh: Chu Thanh
Lễ ký kết giữa TAFE South Australia và Trường Đại học Vinh là thành quả đầu tiên, hiện thực hóa Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Phát triển Nhà nước bang Nam Úc được ký vào tháng 2/2018.
Theo đó, các sinh viên Đại học Vinh sẽ có cơ hội học nghề tại TAFE South Australia. Sau khi hoàn thành những khóa học nghề theo chương trình này, các sinh viên sẽ trở về Việt Nam để làm việc hoặc tiếp tục công tác nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học.
Chương trình hỗ trợ này là một phần của chiến lược và chính sách trọng yếu của tỉnh Nghệ An nhằm tăng cường việc làm cho sinh viên tốt nghiệp đại học và xây dựng năng lực nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của ngành và nhu cầu của địa phương.
Ảnh: Tư liệu
Đào tạo nghề có kỹ năng cao đang được các cấp ngành đầu tư, quan tâm. Ảnh tư liệu
Thay mặt BGH trường, GS.TS Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi đào tạo nghề nhằm xây dựng nguồn nhân lực có kỹ năng cao để làm việc tại nước ngoài.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Brett Mahoney, Giám đốc điều hành, phát triển kinh doanh TAFE South Australia đánh giá, biên bản ghi nhớ này là biên bản đầu tiên được ký kết giữa một trường Đại học của Việt Nam và trường đào tạo nghề của Úc nhờ sự nỗ lực của lãnh đạo tỉnh và các địa phương trong việc đầu tư nâng cao kỹ năng và tăng cường khả năng làm việc của các lao động có tay nghề.

TAFE South Australia rất vui mừng chào đón sinh viên Việt Nam theo học các ngành như nông nghiệp, sản xuất và du lịch khách sạn trong thời gian tới.

Ảnh: Chu Thanh
Lễ ký biên bản với sự chứng kiến của các bên. Ảnh: Chu Thanh
Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Lê Ngọc Hoa một lần nữa khẳng định việc phát triển giáo dục đào tạo nghề nhằm tạo nguồn nhân lực tại chỗ đủ trình độ, kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ là hướng đi được đầu tư chú trọng trong thời gian tới. 
Đồng thời hy vọng hai trường sẽ triển khai có hiệu quả Bản ghi nhớ, tạo tiền đề cho hợp tác giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Đồng chí khẳng định, Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất trong việc hợp tác để cùng đạt được những thành quả cao. 

TAFE South Australia là một trong những trường dạy nghề lớn nhất ở Úc với 70.000 sinh viên. Trường hiện cung cấp 1.300 khóa học.

Riêng với sinh viên quốc tế có hơn 120 khóa học với nhiều chuyên ngành khác nhau.

Tin mới