Sinh viên tình nguyện mang niềm vui về bản nghèo người Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Những ngày này, 17 sinh viên quê Nghệ An học tập ở Hà Nội đã về bản Na Bè, xã Xá Lượng (Tương Dương) tham gia phong trào tình nguyện hè, mang lại niềm vui cho bà con dân bản, đặc biệt là các em nhỏ.
Bản Na Bè cách trung tâm xã Xá Lượng hơn 10km, là nơi cư trú của 198 hộ đồng bào dân tộc Khơ mú, trong đó có tới 123 gia đình thuộc diện hộ nghèo. Nguồn thu nhập của bà con Na Bè chủ yếu từ nương rẫy, hiện có nhiều người rời bản đi làm ăn xa, mức sống còn thấp, đời sống kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, vất vả.
Bản Na Bè cách trung tâm xã Xá Lượng (Tương Dương) hơn 10 km, là nơi cư trú của 198 hộ đồng bào dân tộc Khơ Mú, trong đó có tới 123 gia đình thuộc diện hộ nghèo. Nguồn thu nhập của bà con Na Bè chủ yếu từ nương rẫy, hiện có nhiều người rời bản đi làm ăn xa, mức sống còn thấp, đời sống kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn, vất vả.
Dịp nghỉ hè, Đội SVTN gồm 17 thành viên quê Nghệ An đang học tập tại Học viện Tài chính Hà Nội đã về Na Bè, giúp bà con nơi đây phát quang các tuyến đường
Dịp hè, Đội SVTN gồm 17 thành viên quê Nghệ An đang học tập tại Học viện Tài chính Hà Nội đã về Na Bè, giúp bà con nơi đây phát quang các tuyến đường, thu gom và xử lý rác thải, lắp bóng điện dọc các tuyến đường chính. Trong ảnh: Đội SVTN khảo sát, lắp đặt bóng đèn chiếu sáng ở Na Bè. 
 
Đặc biệt, Đội SVTN đã tập hợp các em nhỏ trong bản, tổ chức các hoạt động vui chơi, giúp các em ôn tập kiến thức.
Đội SVTN còn tập hợp các em nhỏ trong bản, tổ chức các hoạt động vui chơi, giúp các em ôn tập kiến thức.
Thành viên của đội
Các thành viên Đội SVTN tập trung hướng dẫn ôn tập cho những em học lực yếu, hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa nên thiếu sự quan tâm, chăm sóc; giúp các em vững tin bước vào năm học mới. 
Bên cạnh tổ chức các hoạt động vui chơi và ôn tập kiến thức, Đội SVTN còn dành tặng các em nhỏ Khơ mú ở Na Bè 350 đôi dép, gần 900 cuốn vở và lập tủ sách để duy trì phong trào học và đọc sách.
Cùng với tổ chức các hoạt động vui chơi và ôn tập kiến thức, Đội SVTN còn dành tặng các em nhỏ Khơ Mú ở Na Bè 350 đôi dép, gần 900 cuốn vở và lập tủ sách để duy trì phong trào học và đọc sách.
Về Na Bè, Đội SVTN ăn ở và sinh hoạt với bà con dân bản, từ đó có thêm trải nghiệm về cuộc sống ở bản làng vùng cao.
Về Na Bè, Đội SVTN ăn ở và sinh hoạt với bà con dân bản, từ đó có thêm trải nghiệm, chia sẻ với cuộc sống bà con dân bản vùng cao.

Tin mới