Sinh viên tình nguyện Pháp dạy ngoại ngữ cho học sinh Thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Dạy học, vui chơi, trò chuyện, giới thiệu văn hóa Pháp… cho các em học sinh ở TP Vinh là công việc mỗi ngày của 5 bạn tình nguyện viên người Pháp Matthieu, Luisa, Jade, Thomas và Alexandre suốt 1 tháng nay.

Ảnh: NVCC
Từ đầu tháng 7, 5 tình nguyện viên người Pháp gồm Matthieu, Jade, Luisa, Thomas và Alexandre đã đến Nghệ An để bắt đầu chương trình tình nguyện dạy tiếng Pháp cho học sinh Nghệ An. Ảnh: NVCC

Aot Matthieu, sinh viên Trường École de Commerce (Nantes, Pháp) đã có nhiều trải nghiệm thú vị khi làm việc với các em học sinh, sinh viên ở Thành phố Vinh.

Matthieu cho biết, cả 5 thành viên trong đoàn tình nguyện hiện đang theo học ở các trường đại học của Pháp.

Ảnh: NVCC
Công việc chính của các tình nguyện viên là dạy tiếng Pháp. Ảnh: NVCC

Để tham gia chương trình tình nguyện ở Việt Nam, các bạn sinh viên đã liên hệ với người chịu trách nhiệm chính của tổ chức phi chính phủ ABCDE để đăng ký cũng như được đào tạo qua một lớp giảng dạy cơ bản về tiếng Pháp.

Mỗi tình nguyện viên sẽ được tự chọn địa phương như Hạ Long, Vinh, Hà Tĩnh…mà tổ chức ABCDE có liên kết để thực hiện công việc tình nguyện.

Ảnh: Chu Thanh
Bên cạnh đó, các bạn tình nguyện viên như Matthieu còn tổ chức trò chơi để giúp các em học sinh hứng thú với việc học tiếng Pháp. Ảnh: Chu Thanh.

Nhiệm vụ chính của các bạn tình nguyện viên người Pháp là dạy học cho các em học sinh từ tiểu học đến THPT đang theo học tiếng Pháp ở Thành phố Vinh trong 6 tuần. Bên cạnh đó các bạn sinh viên còn tổ chức các trò chơi, đóng kịch, ca hát, giới thiệu văn hóa Pháp… 

“Mục tiêu của chúng tôi là giúp các em học sinh tiếp cận tiếng Pháp dễ dàng hơn, đặc biệt là tạo niềm yêu thích với bộ môn này”, Matthieu chia sẻ.

Ảnh: Chu Thanh
Tình nguyện viên Jade (áo đỏ) cùng chơi với các bạn học sinh. Ảnh: Chu Thanh

Loisel Jade, sinh viên trường École d’Ingénieur (Montpellier, Pháp) cho biết, cô rất thích công việc tình nguyện ở Vinh. Jade cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình tình nguyện dạy cho trẻ em ở nước ngoài. Chương trình là một hành trình tuyệt vời với mỗi thành viên. Tôi đã học được nhiều điều, trải nghiệm được nhiều điều thú vị tại đất nước các bạn. Đặc biệt đây là cơ hội tốt để tìm hiểu văn hóa, con người Việt Nam”.

Ảnh: Chu Thanh
Luisa, sinh viên Trường Sciences Po Lille trò chuyện với các em học sinh. Ảnh: Chu Thanh

Schenhluhn Luisa, sinh viên Trường Sciences Po Lille (Lille, Pháp) cho biết, mặc dù chỉ được ở Việt Nam 6 tuần nhưng chắc chắn sau này cô sẽ quay lại nhiều hơn. Đặc biệt, cô muốn quay lại thăm các bạn học sinh mà cô đã dạy trong mùa hè này./.

Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới