Sinh viên tình nguyện trồng keo, mở đường giúp dân bản

(Baonghean.vn) - Nằm trong chiến dịch hè tình nguyện năm 2017, 25 sinh viên khoa Luật, Trường Đại học Vinh đang tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện thiết thực ở xã Bình Chuẩn (Con Cuông).

Tại đây, các sinh viên tình nguyện cùng 30 đoàn viên, thanh niên địa phương tiến hành giúp dân phát quang, san lấp cống vào Khe Cố 2 dài 500m. Ảnh: Bá Hậu
Tại đây, các sinh viên tình nguyện cùng 30 đoàn viên, thanh niên địa phương tiến hành nhiều phần việc có ý nghĩa: phát quang đường làng, ngõ xóm, giúp đỡ gia đình chính sách, làm đường bê tông vào nhà văn hóa bản Nà Cọ, đổ bê tông làm sân bóng chuyền, xây công trình vệ sinh ở bản Xiềng, tổ chức tuyên truyền pháp luật, dạy học cho học sinh, phối hợp với Ban chấp hành Đoàn xã làm các công trình gây quỹ, tặng quà cho các gia đình chính sách, trẻ em nghèo trên địa bàn xã. Ảnh: Bá Hậu
Làm đường giao thông liên xã. Ảnh: Bá Hậu
Làm đường giao thông liên xã. Ảnh: Bá Hậu
San lấp cống vào Khe Cố 2 dài 500m. Ảnh: Bá Hậu
San lấp cống vào Khe Cố 2 dài 500m. Ảnh: Bá Hậu
Trồng keo. Ảnh: Bá Hậu
Nhận trồng keo gây nguồn quỹ giúp gia đình chính sách. Ảnh: Bá Hậu
Cấy giúp các gia đình chính sách. Ảnh: Bá Hậu.

Bình Chuẩn là xã vùng sâu, vùng xa, nằm cách xa trung tâm huyện Con Cuông 40km, điều kiện đi lại ở đây còn khó khăn. Thực hiện chiến dịch hè tình nguyện hàng năm, sinh viên các trường đại học, cao đẳng cũng đã có nhiều hoạt động về giúp dân. Những hoạt động như thế này hết sức ý nghĩa, qua đó thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ, tô thắm thêm hình ảnh đoàn viên thanh niên. Được biết chiến dịch hè tình nguyện ở xã Bình Chuẩn được kéo dài đến hết ngày 24/7. Ảnh: Bá Hậu.

Bá Hậu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới