S.Khánh Hòa - SLNA: Chủ nhà giương oai

(Baonghean.vn) - Sân 19/8 chưa bao giờ mang lại cảm giác dễ chịu với đội bóng xứ Nghệ, nhất là trong thời điểm đội chủ nhà S.Khánh Hòa đang có phong độ và tinh thần thi đấu cao như lúc này.

Thất bại 0 - 1 trước FLC Thanh Hóa ở vòng 24 vừa qua khiến cơ hội lọt vào TOP 3 của SLNA gần như bất khả thi. Với 4 điểm kém hơn đội bóng xứ Thanh và V.League 2018 chỉ còn 2 vòng đấu nữa là chính thức hạ màn, khả năng thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng có mặt trong nhóm 3 đội dẫn đầu là điều rất khó xảy ra.

Chưa nói đến chuyện FLC Thanh Hóa dễ dàng có được 2 điểm cần thiết ở 2 vòng đấu cuối cùng trước CLB TPHCM (sân khách) và S.Khánh Hòa (sân nhà), thì riêng chuyện SLNA phải giành 6 điểm tối đa trước S.Khánh Hòa (sân khách) và CLB TP.HCM (sân nhà) cũng là mục tiêu có phần quá sức với đội bóng xứ Nghệ.

Không phải Quế Ngọc Hải và các đồng đội không đủ sức mạnh để đánh bại 2 đối thủ là S.Khánh Hòa và CLB TP.HCM, mà chẳng qua, tinh thần thi đấu của họ đã bị giảm sút nghiêm trọng sau khi hy vọng giành huy chương của SLNA sắp tiêu tan vì trận thua FLC Thanh Hóa hôm 28/9. Tóm lại, ở 2 vòng đấu cuối cùng tại V.League 2018, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng thi đấu vì danh dự là chính.

SLNA (vàng) đã gần như hết hy vọng lọt vào TOP 3 V.League 2018. Ảnh tư liệu
SLNA (vàng) đã gần như hết hy vọng lọt vào TOP 3 V.League 2018. Ảnh tư liệu

Hành quân vào thành phố Nha Trang lần này, đội bóng xứ Nghệ mang theo hành trang là thành tích bất bại trước đội chủ nhà S.Khánh Hòa. Kể từ V.League 2015 đến nay, SLNA có 3 chuyến viếng thăm sân 19/8 và đều ra về với 1 điểm trong tay (V.League 2015: 2 - 2, V.League 2016: 2 - 2, V.League 2017: 1 - 1).

Như vậy, sân 19/8 không phải là “miền đất dữ” (chưa thua) cũng không phải là “miền đất lành” (chưa thắng) với đội bóng xứ Nghệ. Rất có thể ở cuộc đụng độ tới đây, khả năng giành trọn vẹn 3 điểm của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng là khá nhỏ bé. Bởi SLNA vừa phải chơi trên sân khách, vừa phải đụng độ đội chủ nhà đang có phong độ cao và hưng phấn về tâm lý.

Hiện tại, đội bóng do HLV Võ Đình Tân dẫn dắt đang đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, hơn đội đứng ở vị trí thứ 3 - FLC Thanh Hóa đúng bằng số điểm của 1 trận thắng (3 điểm). Nếu đánh bại được SLNA và đội bóng xứ Thanh không vượt qua nổi CLB TP.HCM ở trận đấu cùng giờ diễn ra trên sân Thống Nhất, S.Khánh Hòa sẽ giành ngôi Á quân V.League 2018 sớm trước 1 vòng đấu.

Được thi đấu trên sân 19/8, trước đối thủ không còn mục tiêu rõ ràng, chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc với thầy trò HLV Võ Đình Tân. Bước vào cuộc so tài này, lực lượng của S.Khánh Hòa không thiếu vắng trường hợp đáng tiếc nào, còn SLNA sẽ đón chào sự trở lại của tuyển thủ Olympic Việt Nam, Phạm Xuân Mạnh (bình phục chấn thương).

S.Khánh Hòa đang có phong độ cao trong thời gian gần đây. Ảnh: Internet
S.Khánh Hòa đang có phong độ cao trong thời gian gần đây. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong tình cảnh như hiện nay, rất có thể HLV Nguyễn Đức Thắng sẽ không mạo hiểm sử dụng bộ đôi Phan Văn Đức - Phạm Xuân Mạnh ngay từ đầu. Thậm chí, ban huấn luyện SLNA còn cất nốt những Trần Đình Hoàng, Hồ Khắc Ngọc…lên băng ghế dự bị, sau quãng thời gian cày ải liên tục.

Xem ra, để có chiến thắng đầu tiên trên sân 19/8 trước S.Khánh Hòa, SLNA và người hâm mộ xứ Nghệ sẽ còn phải chờ đợi thêm nữa. Cơ hội giành trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu diễn ra vào lúc 17h ngày 2/10 là quá nhỏ bé với thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng./.

Tin mới