SLNA - FLC Thanh Hóa: Trận đấu đáng xem nhất mùa giải

(Baonghean.vn) - Việc để chủ nhà Than Quảng Ninh lội ngược dòng ghi 2 bàn thắng trong 4 phút cuối trận đấu khiến cho SLNA buộc phải thắng đội khách FLC Thanh Hóa trong trận derby Bắc Trung Bộ mới có cơ hội lọt TOP 3. So với trận thua sốc 0-4 mới đây trên sân Vinh tại lượt về bán kết Cúp Quốc gia, 2 đội có nhiều sự thay đổi.

Về lý thuyết, khoảng cách từ FLC Thanh Hóa - đội đang đứng thứ 3 với Hải Phòng - đội đang đứng thứ 8 chỉ là 7 điểm trong khi V-League 2018 còn 3 vòng đấu nữa thì có đến 6 đội có cơ hội lọt vào tốp có huy chương.

SLNA - Thanh Hóa. Ảnh: Thành Cường
SLNA - Thanh Hóa. Ảnh: Thành Cường

Thế nhưng, thực tế chỉ có chủ nhà SLNA và FLC Thanh Hóa là có cơ hội rõ rệt hơn cả, họ chỉ cách nhau 1 điểm và SLNA bỏ xa Than Quảng Ninh tới 4 điểm. Điều đó khiến cho trận derby trở nên đáng xem hơn, một thử thách lớn cho đội chủ sân Vinh.

Khách rắn mặt

Án phạt cấm thi đấu dành cho hậu vệ Trần Đình Đồng và HLV Đức Thắng của đội khách FLC Thanh Hóa không ảnh hưởng nhiều đến đội bóng. Thực tế, ngồi trên khán đài, HLV Đức Thắng vẫn biết cách để chủ nhà Thanh Hóa ghi tới 5 bàn thắng vào lưới Quảng Nam.

Trong khi đó, sự trở lại của Rimario Gordon, cầu thủ thi đấu cực hay trong lượt về bán kết Cúp Quốc gia sẽ khiến cho khán giả xứ Nghệ lo lắng. Nhất là khi khu vực giữa sân sẽ không có mặt Văn Bình, cầu thủ FLC Thanh Hóa cho SLNA mượn vì điều khoản riêng trong hợp đồng.

Vòng 22 vừa qua, FLC Thanh Hóa còn cất Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng trên ghế dự bị dành sức cho trận derby quan trọng này.

HLV Đức Thắng tin rằng với phong độ đang lên, FLC Thanh Hóa sẽ giành chiến thắng. Ảnh: VPF
HLV Đức Thắng tin rằng với phong độ đang lên, FLC Thanh Hóa sẽ giành chiến thắng. Ảnh: VPF

Chắc chắn 2 HLV cùng tên Đức Thắng đều không lạ lẫm gì nhau, bởi đây là lần thứ 4 trong mùa này hai đội gặp nhau. Lối đá dùng ngoại binh Pape Omar, Rimario đá thấp, phá sức và phá lối chơi của chủ nhà SLNA giành thắng lợi 4-0 mới đây tại Cúp Quốc gia sẽ được các cầu thủ xứ Thanh phát huy.

Gần đây, cả Pape Omar lẫn Rimario đang có phong độ thi đấu rất tốt. Khi các cầu thủ chủ nhà căng sức chống đỡ các ngoại binh cũng là lúc Đình Tùng, Minh Tuấn, Trọng Hoàng…có khoảng trống để công phá.

Ngoại binh Lynch Jermie đã có 2 bàn thắng trên sân Cẩm Phả và thể hiện khả năng sút phạt không kém Khắc Ngọc, Ngọc Hải. Phía cánh, Thế Cường đã trở lại và lợi hại như mùa giải trước.

Nhưng Thế Nhật, Ngọc Hải đang gặp phải vấn đề thể lực, họ đã hụt hơi 10 phút cuối, liên tục để Eydison qua mặt và ghi bàn. Nếu đội chủ nhà để cho các cầu thủ Thanh Hóa ép về sân nhà, liên tục gây sức ép thì khả năng bị thủng lưới vào cuối trận là rất lớn.

Trận lượt về bán kết Cúp Quốc gia cả Olaha và Lynch Jermie bị đẩy lùi về tận khu vực 16,5m của đội nhà. Khi phản công, lực lượng phía trên khá mỏng, không đủ sức công phá khung thành đội khách.

Có vẻ như Hồ Tuấn Tài đã được đưa vào làm nóng trên sân Cẩm Phả để chuẩn bị cho trận derby, nhưng chừng ấy chưa đủ. Nếu Khắc Ngọc, Sỹ Sâm không trụ vững, chia cắt hàng tiền vệ đội khách, thì chủ nhà dễ bị mất thế trận.

Tinh mắt sẽ thấy, suốt cả trận đấu, BHL FLC Thanh Hóa yêu cầu Rimario đứng gần cầu thủ số 12 và các cầu thủ khách liên tục dồn bóng cho ngoại binh này phá sức Khắc Ngọc.

Ai thể lực tốt hơn sẽ thắng?

Với một trận đấu tiêu tốn nhiều thể lực, đội khách lại không ngại va chạm thì phương án thay người đúng thời điểm được coi là vấn đề lớn của BHL SLNA.

Nếu như lượt đi bán kết Cúp Quốc gia đội khách SLNA đá pressing và giành chiến thắng 3-2 thì lượt về FLC Thanh Hóa cũng dùng chính vũ khí đó thắng giòn giã chủ sân Vinh 4-0.

Thể lực của Quế Ngọc Hải và các cầu thủ SLNA là chìa khóa của trận đấu. Ảnh: CTV
Thể lực của Quế Ngọc Hải và các cầu thủ SLNA là chìa khóa của trận đấu. Ảnh: CTV

Bất cứ một mắt xích nào bị đối phương phá vỡ đều khiến cho đội mình phải trả giá. Trận thua 0-4, cặp tiền vệ Ngọc Toàn, Khắc Ngọc của SLNA đã bị đội khách chia cắt, ép xa khung thành FLC Thanh Hóa.

Đến giờ thì khả năng thi đấu của Văn Đức vẫn còn bỏ ngỏ, nếu lịch thi đấu bị đẩy lùi thì khả năng Văn Đức vào sân sẽ cao hơn. Nhiều khả năng tuyến giữa sẽ là cặp tiền vệ Khắc Ngọc, Sỹ Sâm đối đầu với Hữu Dũng và Hoàng Thịnh.

Cuộc chiến khu vực giữa sân sẽ quyết định đến thế trận của hai đội, ai cầm bóng được sẽ có cơ hội ghi bàn. SLNA bất lợi hơn khi bị dồn vào thế buộc phải có chiến thắng khi đang thua thiệt về điểm số. Tấn công và phải ghi được bàn thắng trước, nếu không thì đội chủ sân Vinh sẽ phải trả giá.

Tin mới